Nguyên nhân người đàn ông bị chém lìa tay ở quận 3

Sau khi chở vợ về, nhớ lại chuyện cãi vã trước đó, Trung gọi người mang theo hung khí đi tìm đối thủ.

Công an quận 3, TP.HCM đang lập hồ sơ, điều tra xử lý nhóm người dùng hung khí chém ông Nguyễn Hữu S. (47 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) đứt lìa cánh tay.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: HT

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: HT

Công an xác định nhóm này gồm: Phạm Phong Trung (37 tuổi), Phạm Phong Quang (em ruột Trung, 35 tuổi), Vũ Thanh Long (35 tuổi), Lê Tuấn Anh (18 tuổi, cùng ngụ quận 3) và một người chưa rõ lai lịch.

Theo điều tra ban đầu, chiều 28-8, Phạm Phong Trung chở vợ đi trên đường Cao Thắng, khi ngang qua chỗ ông S. bán nước sâm trước hẻm 162 thì dừng lại mua rồi nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi qua lại. Trung sau đó chở vợ rời đi, ông S. cũng di chuyển địa điểm bán nước.

Trung về chung cư ở quận 3, nhớ lại vụ việc liền gọi Quang, Long, Tuấn Anh và một người khác mang theo hung khí đi tìm ông S. nói chuyện.

Cả nhóm quay lại đường Cao Thắng thì phát hiện ông S. liền xông vào đánh, chém lìa tay ông này.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cánh tay đứt lìa đã được các bác sĩ BV Bình Dân phối hợp cùng BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM nối thành công.

Công an quận 3 trích xuất camera, ngay trong đêm 29-8 đã tìm ra nhóm nghi phạm.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nguyen-nhan-nguoi-dan-ong-bi-chem-lia-tay-o-quan-3-855342.html