Nguyên nhân nào khiến cô bán bánh canh đâm chết chồng trong đêm?

Anh Biên bưng tô bánh canh vào nói chị Thủy không gọt tỏi nữa mà đi làm thịt cá. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, mâu thuẫn xảy ra...

Nguyễn Thị Thủy và hiện trường án mạng.

Nguyễn Thị Thủy và hiện trường án mạng.

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bình Phước, vợ chồng anh Nguyễn Văn Biên (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thủy (32 tuổi, cùng ngụ thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) bán bánh canh.

Tối 21/8, chị Thủy gọt tỏi chuẩn bị hàng hóa để bán ngày hôm sau thì anh Biên kêu đói và nói vợ nấu bánh canh. Sau khi nấu bánh canh cho chồng ăn, chị Thủy tiếp tục gọt tỏi.

Anh Biên bưng tô bánh canh vào nói chị Thủy không gọt tỏi nữa mà đi làm thịt cá. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, mâu thuẫn xảy ra, anh Biên bóp cổ chị Thủy, bị Thủy dùng dao gọt tỏi đâm rồi chạy ra sân.

Bị đâm trúng chỗ hiểm, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Nghi phạm Nguyễn Thị Thủy đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

T. Hòa

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/nguyen-nhan-nao-khien-co-ban-banh-canh-dam-chet-chong-trong-dem-467993.html