Nguyên nhân mẹ, anh trai thuê người bắt cóc con gái

Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác định được nguyên nhân dẫn đến việc mẹ ruột thuê người bắt cóc con gái.

Liên quan vụ xô xát tại quán cà phê T.G (xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) làm 1 người chết và 2 người bị thương, chiều tối ngày 16/11, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại quán.

Bước đầu, công an xác định mẹ ruột chị Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi, vợ chủ quán cà phê T.G ) là bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, ngụ ấp An Hiệp, Xã Long An, huyện Long Hồ, tạm trú phường Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và em trai có liên quan đến vụ việc bắt cóc nữ chủ quán.

Sau khi sự việc xảy ra, em trai chị H đã bỏ trốn. Hiện, công an tỉnh Vĩnh Long cũng đang mời bà Chi lên làm việc.

Theo công an tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân ban đầu được cho là bà Chi không đồng ý cho con gái chung sống với anh Giao.

Hiện trường vụ án xảy ra trên Quốc lộ 53

Hiện trường vụ án xảy ra trên Quốc lộ 53

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 15/11, bà Võ Thị Kim Chi thuê một nhóm sáu người điều khiển xe ô tô loại bảy chỗ đi từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến xã Long An, huyện Long Hồ tìm và bắt đưa con gái ruột tên Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi) về Vũng Tàu.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày nhóm đối tượng trên đến nhà của Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ngụ ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ - là chồng của Võ Thị Thúy Hằng) dùng bình xịt hơi cay khống chế Võ Thị Thúy Hằng để đưa ra xe ô tô.

Lúc này Giao hái dừa phía sau vườn, nghe tiếng vợ la hét liền chạy vào giải cứu thì bị nhóm người này dùng hơi cay xịt vào mặt.

Giao cầm thanh sắt nhọn (dài khoảng 1,5 m) chống trả lại, đâm ông Nguyễn Minh Tuấn (30 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tử vong và một người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Từ lời khai của những người liên quan, công an đã truy xét những người có liên quan. Theo đó 6 đối tượng được thuê gồm: Dương Vĩnh Tiến (ngụ Đồng Nai), Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Dũng (cùng ngụ huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu), Nguyễn Minh Tuấn (chưa rõ lý lịch) và Nguyễn Thanh Nhựt (xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long).

Trong đó, người bị đâm chết là Nguyễn Minh Tuấn, còn đối tượng Nguyễn Văn Dũng bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.

Thu Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nguyen-nhan-me-anh-trai-thue-nguoi-bat-coc-con-gai-3422654/