Nguyên nhân Lý Á Bằng vỡ nợ

Lý Á Bằng đầu tư bất động sản nhưng thua lỗ. Hiện tại, nam diễn viên bị tòa án phán quyết phải bồi thường cho đối tác ít nhất 6,1 triệu USD.

Ngày 21/3, Daily Business News đưa tin dự án bất động sản khiến Lý Á Bằng lỗ vốn hàng chục triệu NDT chỉ bán được 26 m2.

Theo đó, trong ba năm từ 2012-2015, Lý Á Bằng đầu tư số tiền 163,5 triệu NDT (khoảng 25 triệu USD) để mua khu đất rộng 27,256 ha. Tài tử dự định xây dựng 130 căn biệt thự, hình thành nên khu du lịch, nghỉ dưỡng mang tên thị trấn nghệ thuật Núi Tuyết Lệ Giang.

 Lý Á Bằng mua mảnh đất lớn ở Lệ Giang, mơ ước trở thành ông trùm bất động sản.

Lý Á Bằng mua mảnh đất lớn ở Lệ Giang, mơ ước trở thành ông trùm bất động sản.

Bên cạnh đó, nam diễn viên còn muốn xây nhà để rao bán với giá thấp nhất là 4 triệu NDT, cao nhất 10 triệu NDT (khoảng 1,5 triệu USD). Tuy nhiên, trong hai năm đầu, chỉ có 30 căn biệt thự được bán ra, trong đó, mới có 7, 8 người thanh toán tiền đầy đủ cho Lý Á Bằng.

Chuyên gia Châu Minh Kỳ phân tích bất động sản nghỉ dưỡng ở vùng núi không phải là bất động sản có lợi thế khi bán, khó có thể sang tay với giá cao, lưu lượng khách hàng không lớn. "Nếu có một hoặc 2 triệu NDT trong tay, khách hàng sẽ mua nhà tại thành phố lớn hơn là tìm tới nơi xa xôi này", Chu Minh Kỳ nói.

Giấc mộng ông trùm bất động sản tan vỡ, Lý Á Bằng bán lại khoản đầu tư của mình cho công ty Sunshine 100. Tuy nhiên, từ đó đến nay, nơi này chỉ bán được 26 m2, bằng khoảng 1/1.000 diện tích. Hiện tại, việc xây dựng thị trấn nghệ thuật Núi Tuyết Lệ Giang chưa hoàn thành, Lý Á Bằng vẫn đang còn nhiều khoản nợ liên quan đến dự án này.

Ngày 17/3, Lý Á Bằng và anh trai Lý Á Vỹ bị phán bồi thường hơn 6,1 triệu USD kèm tiền lãi cho công ty Beijing Taihe Union Investment Co., Ltd, đối tác đầu tư trong dự án thị trấn nghệ thuật Núi Tuyết Lệ Giang.

Với phán quyết trên, Sina cho biết anh em nhà họ Lý sẽ phải chi trả khoản tiền lãi do vụ tranh chấp đã kéo dài gần bốn năm. Chưa kể, phía nam diễn viên còn phải gánh chịu toàn bộ chi phí kiện tụng trong suốt thời gian qua. Tổng số tiền bồi thường ước tính có thể lên tới hàng chục triệu USD.

Lý Á Bằng không có khả năng kinh doanh, làm đâu thua đến đó.

Sinh năm 1971, Lý Á Bằng nổi tiếng qua vai nam chính trong Anh hùng xạ điêuTiếu ngạo giang hồ. Nam diễn viên từng hợp tác với nhiều mỹ nhân hàng đầu showbiz Hoa ngữ như Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi, Cao Viên Viên, Hứa Tình...

Năm 2014, anh rút khỏi showbiz, phát triển sự nghiệp kinh doanh và hoạt động từ thiện. Theo Sina, dù rất cố gắng tích lũy kinh nghiệp, công việc làm ăn của tài tử nhiều năm qua không mấy khả quan, bại nhiều hơn thành. Do phải bù lỗ và trả nợ, khối gia sản của anh đã hao hụt khá nhiều.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguyen-nhan-ly-a-bang-vo-no-post1195479.html