Nguyên nhân Lý Á Bằng 'Anh hùng xạ điêu' bị chê cười khi tuyên bố từ thiện 70% tài sản

Lý Á Bằng- diễn viên đóng Quách Tĩnh trong 'Anh hùng xạ điêu' chưa trả hết khoản nợ cả nghìn tỷ nhưng lại tuyên bố làm từ thiện 70% tài sản khiến cư dân mạng chê cười.

Lý Á Bằng sinh năm 1971, là một trong những diễn viên thực lực được yêu thích ở Trung Quốc. Anh nổi tiếng với vai chính trong 2 bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung là "Lệnh Hồ Xung" trong Tiếu ngạo giang hồ (2001) và "Quách Tĩnh" trong Anh hùng xạ điêu (2003). Cứ ngỡ nam tài tử sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nàng Thiên hậu làng nhạc Vương Phi nhưng chỉ sau vài năm, cặp vợ chồng này đã đường ai nấy đi. Vương Phi lựa chọn quay lại với tình cũ Tạ Đình Phong và Lý Á Bằng thì một mình "gà trống nuôi con", chăm sóc cô con gái bị hở hàm ếch bẩm sinh Lý Yên , rời khỏi giới giải trí và chuyên tâm vào sự nghiệp từ thiện và kinh doanh.

Nhiều năm nay, Lý Á Bằng đã tốn không ít công sức cho công cuộc từ thiện, Quỹ "Nụ Cười Thiên Sứ" do anh và vợ cũ Vương Phi thành lập đã được phát triển và giúp đỡ nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh giống con gái anh.

Gần đây, khi tham gia phỏng vấn, Lý Á Bằng đã tuyên bố trong tương lai sẽ quyên góp 70% tài sản của mình cho sự nghiệp từ thiện, còn lại 30% để lại cho con gái Lý Yên, coi như hoàn thành trách nhiệm của người làm cha. Tuy nhiên, sau tuyên bố này, Lý Á Bằng bất ngờ bị tố đang phải đối mặt với khoản nợ 40 triệu NDT (134 tỷ VNĐ) khiến cho cư dân mạng không khỏi hoang mang.

Lý Á Bằng tuyên bố trong tương lai sẽ quyên góp 70% tài sản của mình cho sự nghiệp từ thiện.

Hôm qua 30/10, Bắc Kinh News đã xác nhận nguồn thông tin rằng nam diễn viên Lý Á Bằng chưa hoàn thành khoản nợ 40 triệu NDT (khoảng 133 tỷ đồng).

Theo đó, thông tin người nợ do chính phủ Trung Quốc thống kê có xuất hiện tên Lý Á Bằng. Ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoàn toàn trùng khớp với thông tin của nam diễn viên này. Trên thống kê ghi thời gian phải nộp là 9.4.2018.

Tuy nhiên, trong Thông tin những người đã hoàn trả nợ thì lại không có thông tin của Lý Á Bằng. Điều đó có nghĩa là Lý Á Bằng vẫn chưa hoàn thành số nợ này và đang thuộc diện bị truy thu nợ.

Được biết số nợ này có nguồn gốc từ một dự án xây dựng tòa nhà hỗn hợp ở khu vực Lệ Giang của Lý Á Bằng. Từ hồi tháng 1/2012, Lý Á Bằng đã kêu gọi đầu tư vào một dự án và nhận được sự đồng ý của đối tác. Sau khi xem xét dự án và hợp đồng, nhà đầu tư đã chuyển 60 triệu NDT (khoảng 200 tỷ đồng) tương ứng với 10% cổ phiếu của công ty Lý Á Bằng vào hồi tháng 7 năm đó.

Hai bên đã thỏa thuận trong 6 năm sẽ hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau nhiều năm xây dựng, công trình vẫn không hoàn thành mà chỉ có những cột thép, xi măng trống trơ.

Công trình do Lý Á Bằng đầu tư bị kéo dài sau nhiều năm.

Đến tháng 4/2015, phía nhà đầu tư đã xin rút vốn nhưng phía Lý Á Bằng không chấp nhận nên đã đâm đơn kiện. Khi đó, công ty Lý Á Bằng được tòa án xử lý là sẽ hoàn trả 40 triệu NDT cho nhà đầu tư. Mặc dù đã kháng cáo nhưng tòa án đã bác bỏ đơn kháng cáo này.

Khi đó, Lý Á Bằng cũng đã đứng ra hứa hẹn sẽ hoàn trả số tiền trên vào tháng 7/2015, nếu công ty có khó khăn thì hẹn cuối năm sẽ trả nợ. Mặc dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, Lý Á Bằng vẫn chưa hoàn trả số nợ trên.

Truyền thông Trung Quốc cho biết thêm, liên quan đến Công ty Núi Tuyết Lệ Giang trong đơn kiện thì Lý Á Bằng là chủ tịch hội đồng quản trị. Năm 2016, Lý Á Bằng có hơn 70 triệu NDT (khoảng 234 tỷ đồng), tỷ lệ cổ phần là 27.84%.

Sau khi thông tin này được phát hành rộng rãi, phía đại diện của Lý Á Bằng cũng đã lên tiếng thừa nhận và cho biết đây là khoản nợ từ hợp đồng thương mại.

Trước đó, Lý Á Bằng từng vướng nhiều tin đồn kinh doanh thua lỗ. Sau khi giải nghệ vào năm 2010, Lý Á Bằng lao vào kinh doanh nhà hàng và bất động sản. Tuy nhiên, việc kinh doanh không mấy suôn sẻ, các nhà hàng, quán bar phải đóng cửa vì thua lỗ.

Vài năm gần đây, Lý Á Bằng tham gia đầu tư phim ảnh. Anh đã sản xuất khoảng 10 phim điện ảnh. Theo Sina, các tác phẩm do anh sản xuất đều thất bại về doanh thu phòng vé.

“Lý Á Bằng còn mở nhà hàng ăn đêm. Sau 4 năm hoạt động, nhà hàng cũng phải đóng cửa vì lỗ. Anh em Lý Á Bằng rạn nứt quan hệ do mâu thuẫn tiền bạc.", “8 năm qua, Lý Á Bằng không có bất kỳ khoản thu nào. Anh ấy sống bằng tiền tiết kiệm trong quá khứ. Tiền bạc cũng là nguyên nhân chính dẫn đến hôn nhân đổ vỡ”, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Mới đây, con gái Lý Á Bằng đã rất "bạo tay" khi mua sắm hết 100.000 NDT (335 triệu VNĐ) cho một lần mua sắm

Trước những thông tin trên không ít người bày tỏ sự lo lắng, nếu đây là sự thật thì con gái của Lý Á Bắng - Lý Yên liệu có bị liên lụy bởi khoản nợ của cha mình hay không. Tuy nhiên, chắc hẳn cư dân mạng sẽ không phải băn khoăn nhiều vì mẹ của cô bé, Vương Phi hoàn toàn đủ khả năng để cho Lý Yên được hưởng một cuộc sống đầy đủ. Hơn nữa, mới đây, cô bé 12 tuổi này cũng đã rất "bạo tay" khi chi 100.000 NDT (335 triệu VNĐ) cho một lần mua sắm.

Ngọc Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguyen-nhan-ly-a-bang-anh-hung-xa-dieu-bi-che-cuoi-khi-tuyen-bo-tu-thien-70-tai-san-a409271.html