Nguyên nhân Kim Kardashian và Kanye West lục đục, dọn ra ở riêng

Vợ chồng Kim Kardashian xảy ra lục đục trong thời gian cách ly. Cả hai cần có không gian riêng sau khi gắn bó quá lâu ở nhà. Thực tế, mâu thuẫn của họ đã có từ lâu.

 Kim Kardashian và Kanye West quyết định ra riêng chỉ vài ngày sau kỷ niệm 6 năm cưới. Trong lúc cách ly tại nhà, cả hai đã nảy sinh những bất đồng từ quan điểm chính trị cho đến việc chăm con. Nhưng thực tế, giữa họ luôn tồn tại nhiều vấn đề và việc gắn bó trong thời gian Covid-19 hoành hành chỉ là giọt nước tràn ly.

Kim Kardashian và Kanye West quyết định ra riêng chỉ vài ngày sau kỷ niệm 6 năm cưới. Trong lúc cách ly tại nhà, cả hai đã nảy sinh những bất đồng từ quan điểm chính trị cho đến việc chăm con. Nhưng thực tế, giữa họ luôn tồn tại nhiều vấn đề và việc gắn bó trong thời gian Covid-19 hoành hành chỉ là giọt nước tràn ly.

Kanye West thân mật với nhiều phụ nữ khác: Năm 2018, nhiều trang báo quốc tế uy tín đưa tin Kim Kardashian cảm thấy như bị bỏ rơi vì chồng thường xuyên gần gũi với người phụ nữ khác. Theo tiết lộ của một người bạn cặp sao, Kardashian luôn trong tình trạng lo âu về mối quan hệ giữa Kanye West và người mẫu kiêm ca sĩ Teyana Taylor. Tình bạn này bắt đầu khi Taylor tham gia đóng chính trong MV Fade của nam rapper.

Việc Kanye West “hát những lời khen ngợi Teyana” khiến Kim Kardashian phiền lòng. Nguồn tin cho biết: “Kim cảm thấy khó chịu khi Kanye và Teyana gắn bó với nhau. Họ đã trải qua hàng giờ cùng nhau trong phòng thu. Điều này làm Kim cảm thấy xa cách với chồng. Cô ấy tin tưởng Kanye 100% nhưng điều này không giúp Kim bớt cảm thấy lạc lõng hay đỡ bực tức hơn".

Bất đồng về quan điểm chính trị: Việc Kanye West lên tiếng ủng hộ Tổng thống Donald Trump khiến rapper mất lượng lớn bạn bè và người hâm mộ. Chị của Kylie Jenner cũng thừa nhận phát biểu về chính trị của chồng làm cô phiền lòng. Cô là người quan tâm nhiều đến ý kiến của người hâm mộ và việc Kanye West nói về chính trị khiến Kardashian không vừa ý.

Chia sẻ vào năm 2019, ngôi sao truyền hình thực tế nói: “Thật ra Kanye không biết nhiều về chính trị. Anh ấy chỉ thích tính cách của Donald Trump chứ không hề biết về chính trị. Kanye không phải là người giỏi giao tiếp nên cách diễn đạt không rõ ý kiến. Và chuyện này khiến tôi đau đầu rất nhiều. Nhưng tôi dám chắc Kanye West là người đàn ông có trái tim ngọt ngào và ấm áp”.

Kim Kardashian trở thành biểu tượng gợi cảm: Kanye West biết vợ là biểu tượng sexy trước khi cưới, nhưng điều hấp dẫn anh chính là tâm hồn thay vì một cơ thể quyến rũ. Khi tham gia Met Gala vào tháng 5/2019, rapper sinh năm 1977 không vui khi vợ mặc đầm khiêu gợi: “Tôi nhìn những người khác rồi nhìn lại vợ mình và kiểu ‘cô gái của tôi có cần phải khoe cơ thể giống người khác không’. Tôi đã không nhận ra việc Kim quá sexy đã ảnh hưởng đến tâm hồn và hôn nhân của chúng tôi”.

Kanye West còn chia sẻ cả hai thường xuyên cãi nhau mỗi lần Kim Kardashian lựa trang phục đi sự kiện. Anh yêu cơ thể của vợ nhưng không muốn chúng bị phô bày ra. Còn chủ thương hiệu KKW beauty cho rằng cô cảm thấy tự tin với đường cong của mình nên không ngại mặc đồ táo bạo: “Chính Kanye đã xây dựng hình ảnh gợi cảm cho tôi và bây giờ lại cho rằng tôi quá hở hang? Điều này thật lố bịch. Tôi đủ tự tin để mặc theo ý mình”.

Sức khỏe tinh thần: Kim Kardashian luôn ở bên cạnh hỗ trợ chồng khi anh phải vật lộn với chứng rối loạn lưỡng cực. Cho đến năm 2019, ngôi sao truyền hình thực tế cho biết cô cảm thấy mọi thứ trở nên khó khăn và mệt mỏi khi phải chịu đựng chồng mỗi khi thuốc của anh không có tác dụng.

“Đối với anh ấy, sử dụng thuốc không phải là sự lựa chọn tốt bởi chúng làm Kanye như biến thành con người khác. Kanye không còn đi du lịch nhiều như trước đây. Mỗi khi Kanye bắt đầu khó chịu, tôi kiên nhẫn vỗ về và nói ngọt ngào với anh ấy”, chị cả nhà Kardashian nói.

Phương Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguyen-nhan-kim-kardashian-va-kanye-west-luc-duc-don-ra-o-rieng-post1092633.html