Nguyên nhân khiến Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn?

Nguyên nhân cặp đôi quyền lực ly hôn được cho là Song Joong Ki ngoại tình với bạn thân của vợ. Trong khi đó, phía Song Hye Kyo nói do khác biệt về tính cách, không thể hòa hợp.

Mới đây vào sáng ngày 27/06/2019, nam diễn viên Song Joong Ki đã thông báo về việc ly hôn Song Hye Kyo, thông qua luật sư của mình. Tin tức ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hàn Quốc và châu Á. Sau đó, phía nữ diễn viên Song Hye Kyo cũng phản hồi về sự việc này.

Sáng 27/6, Song Hye Kyo cũng xác nhận ly hôn với Song Joong Ki.

Sáng 27/6, Song Hye Kyo cũng xác nhận ly hôn với Song Joong Ki.

Công ty quản lý UAA đưa ra thông báo chính thức: “Chúng tôi rất tiếc khi phải gửi tới mọi người tin xấu này. Nữ diễn viên Song Hye Kyo của chúng tôi hiện đang ly hôn chồng sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng.”

Lý do dẫn đến quyết định này là vì sự khác biệt trong tính cách mà cả hai bên không thể vượt qua.

Chúng tôi lịch sự mong mọi người thấu hiểu rằng, có những tin tiết chúng tôi không thể xác nhận vì đây là cuộc sống riêng tư của cả hai.

Ngoài ra, xin vui lòng kiềm chế các thông tin khiêu khích và bình luận suy đoán. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để gặp lại mọi người trong tương lai. Xin cảm ơn.”

Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã gắn bó với nhau 4 năm.

Được biết, hiện tại, cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều đã dọn ra khỏi tổ ấm chung từ tháng trước. Truyền thông Trung Quốc là những người đầu tiên đưa ra thông tin hay những suy đoán về việc cặp đôi “vàng” làng giải trí xứ Hàn rạn nứt hôn nhân sau 2 năm kết hôn. Song Hye Kyo cũng không còn đeo nhẫn cưới trên tay từ đầu năm 2019 khi tham dự khá nhiều sự kiện. Cô né tránh khi được hỏi đến chuyện hôn nhân trong các cuộc phỏng vấn.

Nghi ngờ được đẩy lên cao trào khi Song Hye Kyo không tham gia tiệc sinh nhật mẹ Song Joong Ki. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian làm việc hơn là chăm lo cuộc sống gia đình.

Nguyên nhân rạn nứt được cho là do Song Joong Ki ngoại tình với bạn thân của Song Hye Kyo - nữ diễn viên Kim Ok Bin. Kể từ tháng 3, báo chí Hàn Quốc cũng nhiều lần đặt nghi vấn Song-Song ly hôn nhưng hai bên đều phủ nhận.

Một tháng trước khi thông báo ly hôn với Song Hye Kyo, Song Joong Ki còn tham dự buổi họp báo ra mắt bộ phim “hot” mà anh góp mặt “Asadal Chronicles” và nhắc đến “bà xã”. Anh nói: “Vợ tôi vốn là fan của đạo diễn và biên kịch bộ phim và cô ấy cũng từng cùng tôi tham gia một bộ phim truyền hình từ lâu... à không khoảng 3 năm trước. Cô ấy cũng liên tục động viên rằng hãy tập trung và làm tốt từ đầu đến cuối bộ phim. Nhờ vậy mà tôi nhập vai được tốt”. Đây cũng là những lời cuối cùng mà Song Joong Ki nói về Song Hye Kyo trước truyền thông.

Theo Sports Donga của Hàn Quốc, lý do khiến chuyện tình của Song Hye Kyo và Song Joong Ki không thể bền lâu là do sự khác biệt về tuổi tác, dẫn đến những xung đột trong suy nghĩ và tính cách. Song Joong Ki kém vợ gần 4 tuổi và so với bà xã, anh bước chân vào làng giải trí muộn và phát triển chậm hơn vợ. Không thể phủ nhận, sau đám cưới với Song Hye Kyo, danh tiếng và uy tín của Song Joong Ki được cải thiện đáng kể tại Hàn Quốc.

Song Hye Kyo và Song Joong Ki kết hôn vào năm 2017 sau vài tháng công khai tình cảm. Trước đó, hai người hò hẹn gần 2 năm trong “bí mật”. Tổng cộng thời gian yêu nhau của hai ngôi sao nổi tiếng là 4 năm trước khi quyết định “đôi người đôi ngả”.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/sao-viet/nguyen-nhan-khien-song-hye-kyo-va-song-joong-ki-ly-hon-45072.html