Nguyên nhân khiến ông bố trẻ ném con mới sinh xuống giếng

Cho rằng vợ lấy 500 ngàn đồng trong túi mình khi đang ở trong bệnh viện nên bức xúc cãi nhau với vợ, trong lúc không kiềm chế được người chồng đã ôm con mới sinh ném xuống giếng.

Hình minh họa

Hình minh họa

Chiều ngày 24/3, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, CQĐT đang tạm giữ hình sự Trương Văn Đạt (SN 1997, trú xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) để điều tra về hành vi ném con trai xuống giếng.

Thông tin từ người nhà của nạn nhân, ngày 22/3 hai vợ chồng Đạt đưa con từ viện về, trong bữa cơm tối cùng gia đình thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau về tiền bạc. Theo đó, trong thời gian ở bệnh viện chăm con, Đạt có mất 500.000 đồng, nghi ngờ người vợ lấy nhưng không nói nên tức giận. Trong lúc cãi nhau, Đạt đã ném con mình xuống giếng nước tử vong.

Theo ông Trần Xuân Lục, Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp cho biết gia đình Đạt thuộc hộ cận nghèo của địa phương, sau khi sự việc đau lòng xảy chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình.

Như Báo PLVN đã đưa tin trước đó, vào tối ngày 22/3, anh Trương Văn Đạt mâu thuẫn với vợ mình, trong lúc cãi nhau vì tức giận, bất ngờ Đạt bế con mới đẻ mấy ngày ném xuống giếng. Dù những người trong gia đình đều chứng kiến diễn biến sự việc nhưng không kịp can ngăn vì Đạt hành động quá nhanh. Khi người thân xuống giếng vớt cháu bé lên thì đứa trẻ đã tử vong.

Được biết, vợ chồng Đạt mới cưới nhau năm 2018, cháu bé là con hai người mới sinh được mấy ngày.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/nguyen-nhan-khien-ong-bo-tre-nem-con-moi-sinh-xuong-gieng-444644.html