Nguyên nhân khiến kẻ cuồng sát ra tay giết hại 3 mạng người ở Thái Nguyên

Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này là do đối tượng có một số mâu thuẫn với các nạn nhân nên nuôi ý định trả thù.

Như Pháp luật Plus đã đưa tin, vào khoảng 00h30 ngày 25/9, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại xóm Phố Mỹ, xã Lương Phú, Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, khiến 3 người trong gia đình tử vong và 4 người khác bị thương.

Vụ thảm án khiến 3 người chết, 4 người bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị chức năng đã khẩn trương vào cuộc và đang điều tra. Theo thông tin ban đầu thì vào thời điểm trên, đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1962) cầm dao sang nhà anh Nguyễn Văn Hoạt. (SN 19776, hàng xóm) rồi dùng hung khí sát hại anh Hoạt, chị Trần Thị Hằng (vợ anh Hoạt) và cháu Nguyễn Văn Hinh (SN 2005, con trai anh Hoạt).

Sau đó, Tiến tiếp tục cầm dao chém 4 nạn nhân bị thương, là: Nguyễn Văn Bích (sinh năm 1967), Vũ Văn Nguyên (sinh năm 1980), Nguyễn Thị Ngọt (sinh năm 1992) và Vũ Đức Nhân (sinh năm 2013).

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Văn Tiến đã thừa nhận hành vi gây ra vụ thảm sát kinh hoàng này. Theo lời khai của Tiến tại cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ án là do đối tượng có một số mâu thuẫn với anh Bích và chị Ngọt nên nuôi ý định trả thù.

Đến thời điểm rạng sáng ngày 25/9, Tiến không ngủ được và nghĩ đến mâu thuẫn giữa mình với các nạn nhân nên đã dậy xách dao sang nhà hàng xóm để gây án. Đối tượng chỉ dừng lại khi một số người xông vào tước dao và khống chế.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 25/9, trao đổi với phóng viên, Đại tá Đặng Đức Đang - Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nguyen-nhan-khien-ke-cuong-sat-ra-tay-giet-hai-3-mang-nguoi-o-thai-nguyen-d78591.html