Nguyên nhân gì khiến em ra tay sát hại anh trai và mẹ nuôi ?

Công an thành phố Hải Phòng đang truy bắt nghi phạm Đàm Văn Hiếu (35 tuổi), đối tượng gây ra vụ án mạng kinh hoàng giết anh trai và mẹ nuôi ngay sáng sớm ngày hôm nay (27/7).

Nơi đối tượng Đàm Văn Hiếu nhẫn tâm ra tay sát hại anh trai.

Chiều ngày 27/7, Công an thành phố Hải Phòng đã thông tin ban đầu về 2 vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quận Lê Chân và quận Hồng Bàng khiến 2 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ sáng 27/7, tại nhà anh Đàm Văn Thắng (SN 1981) ở số 24/23 chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân, Đàm Văn Hiếu (SN 1983) ở cùng địa chỉ trên (là em trai Thắng) đã dùng dao đâm anh Thắng tử vong.

Hiện trường đối tượng Hiếu sát hại mẹ nuôi.

Sau khi giết anh trai, Hiếu đi xe máy đến nhà bà Hoàng Thị Ngọc Bích (58 tuổi) tại số 38 Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng. Tại đây, khi bà Bích mở cửa thì Hiếu bất ngờ xông vào dùng dao sát hại rồi bỏ trốn.

Theo một số người dân, Hiếu từng có thời gian mở cửa hàng bánh ngay sát nhà bà Bích (nhà số 40 - PV). Trong thời gian bán bánh, Hiếu đã nhận bà Bích là mẹ nuôi. Cũng theo người dân cho biết, Đàm Văn Hiếu là người có tính cục cằn, ít nói. Hiếu là đối tượng thích chơi cờ bạc, nghiện game và hay đi theo đám bạn xấu. Thời gian gần đây Hiếu bị anh trai “quản thúc”, nhiều lần khuyên răn, nhắc nhở nên đâm ra ghét anh.

Hiện các đơn vị chức năng đang điều tra nguyên nhân giết anh trai và mẹ nuôi, đồng thời, Công an thành phố Hải Phòng đang tập trung lực lượng truy bắt nghi phạm Đàm Văn Hiếu.

Hoàng Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/nguyen-nhan-gi-khien-em-ra-tay-sat-hai-anh-trai-va-me-nuoi-57404.html