Nguyên nhân gây ra tử vong của bệnh nhân tại BVĐK Đức Giang

Chiều 14/1, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tổ chức họp báo thông tin bước đầu về nguyên nhân gây ra tử vong cho bệnh nhân Cao Danh H. (SN 1977, ở Long Biên) tại bệnh viện vào rạng sáng ngày 12/1 vừa qua.

Tham dự buổi họp báo có ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang, ông Đỗ Minh Trí, Phó Giám đốc bệnh viên cùng các bác sỹ, y tá trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Cao Danh H.

Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang trong buổi họp báo.

Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang trong buổi họp báo.

Ông Nguyễn Văn Thường cho biết, anh H. vào viện chiều 8-1 trong tình trạng đau nhiều vùng thượng vị. Kết quả thăm khám, chiếu chụp, nội soi cho thấy bệnh nhân bị trào ngược dạ dày, viêm loét, bác sĩ chẩn đoán: đau dạ dày tá tràng. Chiều 10-1, bệnh nhân lâm vào tình trạng bạch cầu tăng cao, có dấu hiệu nhiễm trùng, được điều trị theo phác đồ nhưng vẫn đau. Lúc này, để điều trị, bệnh viện hội chẩn liên khoa và chuyển bệnh nhân lên khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhân vẫn đau, sốt. Khoảng 1h sáng 12-1, anh H. đau nhiều hơn. Bác sĩ điều trị chỉ định cho dùng thuốc giảm đau. Sau khi dùng thuốc, bệnh nhân có đi vệ sinh rồi bị ngã và ngừng tim ngay, dù được cấp cứu theo phác đồ liên tục 2 giờ đồng hồ nhưng không qua khỏi.

Trước cái chết đột ngột của anh H., Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, khi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã tiến hành họp hội đồng chuyên môn để kiểm tra, đánh giá nguyên nhân. “Thông thường với những trường hợp tử vong đột ngột như vậy, chúng tôi tính tới 2 nguyên nhân: có thể thiệt mạng do đột quỵ não và tim mạch. Qua xem xét, Hội đồng bệnh viện đánh giá, khả năng đột quỵ là rất khó xảy ra. Vì thế nguy cơ cao nhất là bệnh nhân thiệt mạng do liên quan tới vấn đề tim mạch” – ông Nguyễn Văn Thường nói.

Kết quả nội soi tiêu hóa của bệnh nhân Cao Danh H.

Lý giải thêm cho nhận định này, ông Thường cho biết, ngày đầu tiên bệnh nhân đến viện với chỉ số tim rất thấp, chỉ 51, trong khi người bình thường phải trên 70. Qua chụp CT có thấy một số mạch bị căng cứng. Do vậy, hội đồng thống nhất nhận định nguyên nhân khiến bệnh nhân thiệt mạng có thể do mắc các vấn đề bất thường về tim mạch. Hiện nay, cơ quan chức năng đã tiến hành mổ giám định tử thi của bệnh nhân để tìm nguyên nhân. Do vậy, để khẳng định chắc chắn thì phải đợi kết quả giám định pháp y.

“Hiện nay chúng tôi cũng đang chờ kết quả mổ pháp y để có kết luận chính xác về nguyên nhân gây ra tử vong cho bệnh nhân”, ông Nguyễn Văn Thường chia sẻ.

Báo chí đặt câu hỏi: "Liệu có việc các bác sĩ tắc trách khi điều trị, cấp cứu người bệnh hay không?", Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho hay, dù bệnh nhân tới bệnh viện vào ngày nghỉ nhưng chỉ trong 3 ngày ở viện đã được siêu âm tới 3 lần, chụp CT 2 lần, xét nghiệm máu 2 lần, hội chẩn liên khoa, chuyên khoa, thậm chí có ngày được bác sĩ khám tới 7 lần…

“Chúng tôi khẳng định không có chuyện y bác sĩ tắc trách. Trong quá trình theo dõi, điều trị bệnh nhân, qua xem xét chúng tôi đánh giá, các kíp y bác sĩ điều trị đã cố gắng tối đa” – bác sĩ Thường nói.

Như PhapluatNet đã thông tin, ngày 8/1, anh H. vào viện điều trị và được các bác sỹ chuẩn đoán bị đau do viêm loát dạ dày tá tràng. Bệnh nhân được đưa đi nội soi và siêu âm. Bệnh nhân đau hơi nhiều về phía sườn phải, kèm theo sốt, kết quả xét nghiệm máu có nhiễm trùng nên nghi viêm ruột thừa. Sau khi, hội chẩn liên khoa thì đưa bệnh nhân về khoa Ngoại tổng hợp để theo dõi. Sau hơn 1 ngày theo dõi ở khoa Ngoại tổng hợp thì thấy dấu hiệu viêm ruột thừa có vẻ nó không rõ ràng nhưng đau thì tăng lên.

Khoảng 2h ngày 12/1, bệnh nhân lên cơn đau quá thì được các bác sĩ chỉ định tiêm 1 mũi thuốc giảm đau, loại Diclofenac. Sau khi tiêm được mấy phút thì bệnh nhân buồn đi tiểu tiện, người nhà đưa bệnh nhân đi vệ sinh xong khi quay về giường thì bệnh nhân đột ngột xuất hiện ngừng tim. Bệnh nhân được cấp cứu theo pháp đồ ngừng nhưng không qua khỏi.

PhapluatNet sẽ tiếp tục thông tin

PV

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/y-te/thong-tin-ban-dau-ve-nguyen-nhan-tu-vong-cua-benh-nhan-tai-bvdk-duc-giang-49010.html