Nguyên nhân dòng suối ở Bình Dương bị sủi bọt như 'tuyết'

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở thu gom phế liệu có nhiều người súc rửa thùng hóa chất đặc điểm tương tự với nguồn nước ở suối Sọ.

Chiều 19/7, UBND phường Tân Bình, TP Dĩ An (Bình Dương), cho biết: Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về con suối Sọ bị ô nhiễm, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để truy tìm nguồn xả thải.

Qua đó, đoàn kiểm tra đã phát hiện các cống nằm trên đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Tân Đông Hiệp đang có dòng nước trắng đục, sủi bọt, bốc mùi hôi nồng nặc nên đã lần theo dấu vết.

Khi kiểm tra ở một cơ sở thu gom phế liệu nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở đang có nhiều người súc rửa thùng hóa chất đặc điểm tương tự với nguồn nước ở suối Sọ.

Qua làm việc, đoàn kiểm tra đã xác định nguyên nhân gây ô nhiễm suối Sọ xuất phát chính từ súc rửa các thùng hóa chất xả thẳng ra đường cống thoát nước nối đến con suối.

Suối Sọ bị ô nhiễm

Suối Sọ bị ô nhiễm

Như Báo CAND đã đưa tin, vào tối 17/7, người dân sống dọc theo suối Sọ, thuộc phường Tân Bình hoang mang sau khi nước tại con suối này bất ngờ đổi màu, nổi bọt trắng xóa bốc mùi hôi khó chịu.

Đây là lần đầu người dân thấy hiện tượng nước của con suối có màu trắng đục, nổi bọt trắng xóa. Suối Sọ đã 2 lần đổi màu xanh dương và nhuốm màu đỏ tươi.

D.Anh-C.Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/lam-ro-nguyen-nhan-suoi-so-bi-o-nhiem-sui-bot-nhu-tuyet-603474/