Nguyên nhân đau lòng khiến học sinh tiểu học ngộ độc quả ngô đồng

Một số học sinh lớn tuổi đã bảo các em lớp 1 rằng, quả ngô đồng là hạt dẻ, có thể ăn được. Vì vậy, những em này đã đập quả ngô đồng lấy hạt ăn dẫn đến ngộ độc.

Ngày 24/4, thầy Phạm Tân Phương, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã làm báo cáo ban đầu gửi sở GD&ĐT tỉnh Nghệ an về nguyên nhân vụ việc khiến 6 em học sinh tiểu học trường Kỳ Tân – Tân Kỳ ngộ độc chiều 23/4.

“Có tất cả 6 em xuất hiện triệu chứng của ngộ độc như chóng mặt, buồn nôn, đau bụng… Tuy nhiên chỉ có 3 em phải đưa tới trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ để cấp cứu. Đến cuối buổi chiều, 1 em được các bác sĩ cho về nhà, còn 2 em nữa nặng hơn phải ở lại để theo dõi”, thầy Phương nói.

Hạt quả ngô đồng có độc.

Sau khi nhận được thông tin, phòng GD&ĐT đã cử cán bộ xuống trường tiểu học Kỳ Tân – Tân Kỳ tìm nguyên nhân. Sự việc được xác định xảy ra khoảng 15h ngày 23/4, vào giờ ra chơi của toàn trường.

Một nhóm học sinh lớp 5 đã nhặt hạt cây ngô đồng ở khuôn viên trường và nói đùa với các em học sinh lớp 1 đó là hạt dẻ, có thể ăn được. Tưởng thật, các em học sinh lớp 1 đã đập quả ngô đồng lấy hạt ăn. Một lúc sau thì các em đều có triệu chứng của ngộ độc.

“Từ trước năm học, Phòng đã có văn bản yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn phải chặt bỏ cây ngô đồng. Phần lớn các trường đều đã chấp hành, duy có trường tiểu học Kỳ Tân – Tân Kỳ ít cây xanh che bóng mát nên mới để lại, dẫn đến sự việc xảy ra. Hiện, phòng đã yêu cầu ngày hôm nay trường phải chặt bỏ cây ngô đồng này”, thầy Phương cho biết thêm.

Liên quan đến sự việc, bác sĩ Thái Hải Đăng, Giám đốc trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ cho biết, vào sáng 24/4, 2 học sinh còn lại đã được xuất viện, trở về nhà.

“Chiều 23/4, sau khi tiếp nhận các bệnh nhi, chúng tôi đã đã tiến hành truyền dịch, giải độc giúp các em qua cơn nguy kịch. Qua khai thác từ bệnh nhi và thầy cô giáo, chúng tôi xác định các em học sinh bị ngộ độc do độc tố từ hạt cây ngô đồng”, bác sĩ Đăng cho hay.

Cây ngô đồng có tên khoa học là Hura crepitans, thuộc họ thầu dầu Euphorbiaceae. Ngoài ra, dân gian còn gọi bằng những tên khác là cây ba đậu tây hoặc vông đồng. Trong cây ngô đồng thì nhựa và hạt của cây chứa chất dầu, có độc. Độc tố chính có trong cây ngô đồng là chất curcin gây bệnh ở đường tiêu hóa, gan. Nếu trẻ ăn phải hạt cây ngô đồng sẽ bị bỏng rát ở họng, đau bụng, ói, tiêu chảy. Khi đã bị ngộ độc nặng sẽ xuất huyết tiêu hóa, rối loạn tim mạch, ức chế hệ thần kinh trung ương.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nguyen-nhan-dau-long-khien-hoc-sinh-tieu-hoc-ngo-doc-qua-ngo-dong-a367749.html