Nguyên nhân có thể khiến Hoa hậu Thu Thủy qua đời đột ngột

Tin từ gia đình Hoa hậu Thu Thủy cho biết cô vừa đột ngột qua đời vào 4h30 sáng nay (5/6) tại Hà Nội.

Chiều ngày 5/6, báo Người lao động đưa tin, nhà thiết kế Tôn Hiếu Anh cho biết anh và bạn bè thân thiết của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy biết tin cô qua đời vào sáng sớm nay 5/6. Mọi người đều bất ngờ về sự ra đi quá đột ngột này vì Hoa hậu Việt Nam năm 1994 rất có ý thức giữ gìn sức khỏe. Cô tập thể dục đều đặn, chăm tập yoga, ăn uống khoa học.

Nhà thiết kế Tôn Hiếu Anh cũng cho biết trong lúc gia đình Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đang bối rối nên không tiện hỏi kỹ nguyên nhân. Tuy nhiên, thông tin từ cô ruột của Thu Thủy cho biết thì có lẽ hoa hậu qua đời đột ngột là vì bệnh tim.

Hoa hậu Thu Thủy duy trì việc chạy bộ mỗi ngày.

Hoa hậu Thu Thủy duy trì việc chạy bộ mỗi ngày.

Một cựu người mẫu cùng thời với Hoa hậu Thu Thủy chia sẻ thêm là thông tin Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đột quỵ vì đang chạy bộ lúc 4h sáng là không chính xác. Cựu người mẫu này cho biết Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy từng bị bệnh tim và hen.

Trước khi qua đời, Hoa hậu Thu Thủy từng chia sẻ mình là người hướng ngoại. Cô thích các hoạt động ngoài trời như chạy bộ, leo núi, trekking... Mỗi ngày, cô đều duy trì việc chạy bộ khoảng 5km.

Chia sẻ với báo chí gia đình của Hoa hậu Thu Thủy cho biết, Lễ viếng của cô sẽ diễn vào hồi 10h45 ngày 8/6/2021 tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h45 ngày 8/6/2021, hỏa táng tại Nghĩa trang Hoàn Vũ, sau đó an táng tại quê nhà Nam Định.

Thu Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi mới 18 tuổi. Cũng tại cuộc thi này, cô giành giải Ứng xử hay nhất. Cô từng là giám khảo của cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21.

Thu Thủy gây ấn tượng với khuôn mặt tròn, đôi mắt sắc. Cô sinh ra trong gia đình trí thức, bố là giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Văn Lợi còn mẹ là tiến sĩ ngôn ngữ Chu Bích Thu.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994, Thu Thủy theo học trường Học viện Ngoại giao nhưng một thời gian sau cô sang Mỹ theo đuổi ngành Quản trị kinh doanh. Trở về nước, cô không xuất hiện nhiều trong các hoạt động showbiz, thay vào đó dành thời gian cho kinh doanh, viết sách, làm MC.

Trước khi qua đời, Hoa hậu Thu Thủy sống một mình với hai người con, một trai, một gái đang tuổi trưởng thành tại quận Long Biên, Hà Nội.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguyen-nhan-co-the-khien-hoa-hau-thu-thuy-qua-doi-dot-ngot-a516699.html