Nguyên nhân cô gái 18 tuổi ở Bắc Ninh bị rạch mặt, khâu 60 mũi

Công an tỉnh Bắc Ninh hôm nay thông tin vụ việc cô gái ở TP Bắc Ninh bị nhóm 3 người đánh đập, rạch mặt khâu hàng chục mũi.

Rạng sáng 21/4, tại chung cư Cao Nguyên thuộc khu Hòa Đình, phường Võ Cường (TP Bắc Ninh) xảy ra vụ việc nhóm 4 cô gái có hành vi dùng dao, kéo chém, rạch mặt nhau.

Hậu quả khiến Hoàng Thị Hải Yến (SN 2000) và Nguyễn Thị Quỳnh (SN 2001) đều trú tỉnh Bắc Giang bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương ở vùng mặt, tay.

Nạn nhân Quỳnh đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương ở vùng mặt

Nạn nhân Quỳnh đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương ở vùng mặt

Sau khi vào cuộc khám nghiệm và điều tra, Công an TP Bắc Ninh bước đầu kết luận: Từ đầu năm 2019, Hoàng Thị Hải Yến và Vũ Thị Thùy Dung (SN 1999, quê Nghệ An) cùng thuê trọ tại phòng 0404 chung cư.

Đến ngày 17/4, Yến chuyển lên ở tại phòng khác thuộc tòa chung cư. Sau khi Yến chuyển đi, Quỳnh dọn đến ở cùng Dung.

Rạng sáng 21/4, Yến cùng 2 người khác gồm Mai Hằng Nga (SN 1994, trú phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 2000, trú huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) đến phòng 0404 để lấy đồ đạc của Yến.

Trong quá trình đó, giữa Yến và Quỳnh có mâu thuẫn, cãi nhau, Quỳnh cầm dao dọc giấy khua về phía Yến, Nga, Thảo khiến Yến bị thương ở vùng má trái, 4 vết ở cánh tay, khuỷu tay trái. Sau đó, Yến cướp được dao và dùng kéo rạch 5 nhát vào mặt Quỳnh, cùng lúc, Nga và Thảo túm tóc đánh Quỳnh.

Sau vụ việc, Yến được Nga, Thảo đưa đi bệnh viện đa khoa Kinh Bắc. Quỳnh chạy xuống sảnh gọi taxi đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Quỳnh cho biết mình được các bác sĩ khâu tổng cộng 60 mũi cho các vết thương trên khắp vùng mặt, cổ, tay.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an TP Bắc Ninh tập trung điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng.

Nhị Tiến - A. Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nguyen-nhan-co-gai-18-tuoi-o-bac-ninh-bi-rach-mat-khau-60-mui-525390.html