Nguyên nhân chính thức vụ học sinh lớp 10 tử vong ở Thanh Hóa

Từ mâu thuẫn giữa 2 học sinh cùng khối, hai bên đã hẹn nhau ra cổng công viên để giải quyết. Hậu quả một học sinh bị đâm tử vong, 1 học sinh và 1 đối tượng khác bị tạm giữ hình sự ngay sau đó. Xung quanh vụ việc này nhiều báo thông tin chưa chính xác.

Chiều nay 12/12, thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh này đã tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng liên quan đến việc em T.H.A học lớp 10A2, Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa bị đâm tử vong tại cổng Công viên Hội An .

 Trường THPT Nguyễn Trãi

Trường THPT Nguyễn Trãi

Nguồn tin cũng cho hay, Ngô Minh Tú là học sinh của lớp 10A3 có mâu thuẫn với Nguyễn Viết Tiến là học sinh lớp 10A2 (cùng Trường THPT Nguyễn Trãi)

Để giải quyết mâu thuẫn, Tiến đã nhờ T.H.A. đứng ra hẹn với Tú đến cổng Công viên Hội An để nói chuyện. Tới nơi, Tú thấy T.H.A. đứng với một nhóm học sinh khác nên Tú liền gọi điện thoại cho Ngô Sĩ Hoàng Hưng (là bạn hàng xóm ở gần nhà tới giúp).

Khi Hoàng Hưng tới nơi, thấy Tú đang bị T.H.A. đánh, Hoàng Hưng đã rút dao trong người đâm thẳng vào ngực của T.H.A. Hậu quả là T.H.A. tử vong ngay sau đó

Sự việc xảy ra vào khoảng gần 15h ngày 10/12, khi đó, T.H.A. đang đi tham gia luyện tập đồng diễn, chuẩn bị cho lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/nguyen-nhan-chinh-thuc-vu-hoc-sinh-lop-10-tu-vong-o-thanh-hoa-79936.html