Nguyên nhân cái chết của bé sơ sinh 3 ngày tuổi sinh tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê

Đau xót trước sự ra đi của bé sơ sinh ba ngày tuổi, gia đình anh Vi Quang Hải (bố của cháu bé) cho rằng nguyên nhân cái chết của bé, có một phần do sự tắc trách của ê kíp trực khoa sản Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê.

Theo nội dung phản ảnh của gia đình anh Vi Quảng Hải, khu 9 xã Đồng Cam, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, sự tắc trách của ê kíp trực của khoa Sản đêm 21 rạng sáng 22-12-2017 là nguyên nhân dẫn đến việc bé sơ sinh – con của hai vợ chồng anh, bị ngạt và các y bác sĩ chậm trễ trong việc sơ cứu, chuyển tuyến nên đã dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé.

Trao đổi với PV, anh Vi Quang Hải cho biết, lúc 14g ngày 21-12-2017 chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, (vợ anh Hải) có dấu hiệu chuyển dạ, được gia đình đưa lên Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Trung tâm Y tế) và được chuyển vào khoa sản chờ sinh.

“Đến 22g đêm vợ tôi kêu đau và bắt đầu vỡ ối, gia đình đã yêu cầu phía bệnh viện tiến hành mổ để đảm bảo an toàn cho cháu bé nhưng bác sỹ Hường và kíp trực thông báo cho gia đình biết là không sao và yêu cầu chờ đẻ thường.

Đến 0g ngày 22-12, vợ tôi có biểu hiện đau nhiều hơn, nhưng phía Trung tâm Y tế không cho sinh mổ vì cho rằng, hai lần sinh trước vợ tôi đều sinh thường. Mãi đến 2g sáng khi vợ tôi đã kiệt sức thì ca trực mới hốt hoảng dùng thủ thuật người vuốt, người ép để đưa cháu ra.” – anh Vi Quang Hải cho biết.

Gia đình nhà sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Bích bức xúc chia sẻ với PV

Theo thông tin gia đình cho biết, điều đáng nói ở đây là ngay sau khi sinh ra, cháu bé đã có dấu hiệu bị ngạt và không khóc được. Nhưng các Bác sỹ đã không thông tin cho gia đình biết để cùng bàn phương án xử lý mà chỉ cho một điều dưỡng dùng bóng bóp hỗ trợ thở cho cháu.

“Đến 5g sáng ngày 22-12, khi diễn biến sức khỏe của cháu ngày càng xấu hơn, họ mới thông báo cho gia đình biết và quyết định chuyển cháu xuống bệnh viện tỉnh. Tại bệnh viện tỉnh các bác sỹ kết luận cháu bị suy hô hấp nặng nên 14g chiều đã cho chuyển cháu về bệnh viện Nhi Trung ương. Sau hai ngày điều trị nhưng sức khỏe xấu dần nên bệnh viện thông báo cho gia đình biết và đến sáng thứ hai, ngày 25-12-2017 gia đình đưa cháu về và cháu mất tại nhà riêng.” – anh Vi Quang Hải nghẹn ngào kể lại.

Đau xót trước sự ra đi của bé sơ sinh ba ngày tuổi, gia đình cho rằng nguyên nhân cái chết của bé, có một phần do sự tắc trách của ê kíp trực khoa sản Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê.

Để có thông tin chính xác về nguyên nhân cái chết của cháu bé sơ sinh, chúng tôi tìm đến làm việc với Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê. Tại đây, PV được bố trí làm việc với ông Nguyễn Hải Minh - Phó giám đốc Trung tâm. Theo thông tin từ ông Nguyễn Hải Minh cho biết, sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Bích nhập viện và được khám, siêu âm thì mọi thứ đều cho kết quả bình thường, thời gian từ khi đau bụng đến khi sinh cháu cũng không quá dài.

Tuy nhiên, về nguyên nhân cái chết của cháu bé, chị Nguyễn Thị Ngọc Bích thì lãnh đạo Trung tâm Y tế cho biết do cháu mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhưng tại sao khi mới sinh cháu bé, phía viện không thông báo ngay cho gia đình biết để cùng bàn hướng giải quyết? Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Hải Minh, cho rằng:

“Lúc đó chỉ nghĩ đến việc cứu cháu nên cũng không còn nghĩ được nhiều. Còn việc gia đình sản phụ phản ánh về chuyện Bác sỹ Hường - Trưởng Khoa sản có những lời lẽ không đúng mực với gia đình, thì do cô Hường là người nóng nảy và giọng điệu hàng ngày vẫn gay gắt như vậy, phía viện cũng đã nhắc nhở nhiều rồi nhưng vì âm vực mỗi người khác nhau nên cũng phải thông cảm...” – ông Nguyễn Hải Minh cho biết.

Qua tìm hiểu, PV cũng được biết, trong thời gian khoảng hai tháng trở lại đây, tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê cũng xảy ra một vụ tử vong của một cháu bé 3 tuổi. Cháu nhập viện vì viêm phổi, điều trị tại viện được một tuần không đỡ nên gia đình cháu đã xin được chuyển tuyến. Thế nhưng Trung tâm Y tế giữ lại không cho đi, ba ngày sau cháu bé bệnh nhân này đã tử vong.

Đức Đông

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nguyen-nhan-cai-chet-cua-be-so-sinh-3-ngay-tuoi-sinh-tai-trung-tam-y-te-huyen-cam-khe-110297.html