Nguyên nhân cá chết hàng loạt tại 2 hồ điều tiết ở TP. Đà Nẵng

Từ ngày 11/6 đến nay, tại hồ Thạc Gián và Vĩnh Trung (Thanh Khê, Đà Nẵng) liên tục diễn ra tình trạng cá chết hàng loạt. Bước đầu, Sở Tài nguyên & Môi trường Đà Nẵng nhận định xảy ra tình trạng này là do thời tiết nắng nóng, bùn hiếm khí trong hồ bị đảo lên khiến cá bị thiếu oxi.

Cá chết hàng loạt gây ô nhiễm không khí khu vực xung quanh hồ

Cá chết hàng loạt gây ô nhiễm không khí khu vực xung quanh hồ

Ông Mai Mã – Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã vớt gần 2 tấn cá chết tại hồ Thạc Gián trong gần 1 tuần qua.

Hồ Thạc Gián và hồ Vĩnh Trung là hồ sinh thái, điều tiết mưa giảm ngập cho khu vực trũng quanh đường Hàm Nghi. Từ nhiều năm nay, tại 2 hồ này đã dùng phương pháp thủy sinh với bè bèo để làm sạch nước, tuy nhiên, phương pháp này chỉ xử lý được 1 phần ô nhiễm tại hồ.

Ông Mai Mã cho biết thêm, kết quả phân tích mẫu nước ban đầu cho thấy cá chết do thiếu oxi. Bên cạnh đó, 2 hồ cũng bị ô nhiễm do nước thải sinh hoạt tràn ra (có 4 vị trí tại 2 hồ bị rò rỉ nên nước thải tràn vào hồ).

Hiện Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đang thực hiện xử lý mùi hôi, tiếp tục theo dõi. Về lâu dài sẽ tham mưu cho thành phố xử lý dứt điểm ô nhiễm tại hồ.

Công nhân của Công ty thoát nước và xử lý nước thải đã vớt gần 2 tấn cá chết trong gần 1 tuần qua

Được biết, trước đó, có một doanh nghiệp đã đề nghị được hỗ trợ TP. Đà Nẵng xử lý ô nhiễm hồ Thạc Gián bằng phương pháp vi sinh. Tuy nhiên, do chính quyền thành phố và bên doanh nghiệp chưa cùng thống nhất một số nội dung nên doanh nghiệp đã rút lui và dự án này đã bị hủy.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nguyen-nhan-ca-chet-hang-loat-tai-2-ho-dieu-tiet-o-tp-da-nang-121106.html