Nguyên nhân bé gái rơi từ chung cư Xuân Mai Complex xuống tử vong

Ngày 20/4, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, qua khám nghiệm hiện trường cũng như dựa vào các chứng cứ đã bước đầu xác định nguyên nhân ban đầu bé gái 3 tuổi tử vong vì rơi từ tầng cao xuống đất.

Khu vực nơi cháu bé tử vong.

Khu vực nơi cháu bé tử vong.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 19/4, tại mặt sau tòa G chung cư HH2 Xuân Mai Complex, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, người dân phát hiện một cháu nhỏ đã tử vong nằm bất động đã thông báo qua hệ thống loa của tòa nhà để người dân được biết.

Cháu nhỏ sau đó được xác định là T.T (SN: 2017 ở tầng 24 tòa G chung cư Xuân Mai Complex).

Nguyên nhân tử vong do rơi từ cửa sổ phòng ngủ xuống đất. Khu vực phòng ngủ vào thời điểm xẩy ra vụ việc cửa sổ mở hé, lại chưa được lắp đặt lưới an toàn.

Vào thời điểm cháu bé tử vong, trong nhà có 2 mẹ con, người mẹ đang dọn dẹp trong bếp, còn cháu bé ở phòng ngủ. Do tưởng con đang ngủ nên người mẹ đã không để ý dẫn đến sự vụ đau lòng trên.

Công an phường Yên Nghĩa thông tin, gia đình cháu T. mới đến chung cư Xuân Mai Complex thuê nhà được mấy hôm. Bố cháu T. đi làm xa, hiện chỉ có 2 mẹ con ở trong căn hộ thuê trên tầng 24 tòa nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/nguyen-nhan-be-gai-roi-tu-chung-cu-xuan-mai-complex-xuong-tu-vong-xLQeRwuGR.html