Nguyên nhân ban đầu xác định do xe khách lấn làn đường

Chiều 24-11, Đại tá Võ Văn Đãi, Trưởng Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết, qua điều tra hiện trường cho thấy nguyên nhân ban đầu xác định vụ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo biển số 51D-15145 kéo theo container biển số 51R-09810 lưu thông theo hướng Bắc-Nam với xe khách 16 chỗ biển số 51B-03727 đang chạy chiều ngược lại, làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trong bệnh viện và 10 người bị thương sáng nay là do xe khách lấn làn đường.

 Lực lượng chức năng điều tra, xác định nguyên nhân tại hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng điều tra, xác định nguyên nhân tại hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông và Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đã đến khắc phục hậu quả, thăm hỏi các nạn nhân, xác định điều tra vụ việc. Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ 35 triệu đồng cho các nạn nhân tử vong và bị thương.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đến hiện trường và chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng và Phó thủ tướng Thường trực đến thân nhân người bị nạn và những tăng ni phật tử.

Tin, ảnh: NGUYỄN THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/nguyen-nhan-ban-dau-xac-dinh-do-xe-khach-lan-lan-duong-603461