Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 3 người chết ở Quảng Ngãi

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị cơ quan chức năng Quảng Ngãi phối hợp điều tra, làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 13 người thương vong.

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị khẩn trương cứu chữa những người bị thương cũng như điều tra, làm rõ vụ tai nạn

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị khẩn trương cứu chữa những người bị thương cũng như điều tra, làm rõ vụ tai nạn

Tối 24/11, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã trực tiếp vào hiện trường vụ tai nạn, chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng thường trực đến thân nhân của những tăng ni, phật tử không may qua đời do TNGT. Đồng thời cùng với địa phương, cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo của Công an huyện Mộ Đức, ngay khi nhận được tin báo vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến tránh QL1, đoạn qua xã Đức Phong (huyện Mộ Đức), đơn vị lập tức có mặt tại hiện trường, cử lực lượng cùng Trung tâm y tế huyện Mộ Đức cấp cứu nạn nhân. Đồng thời, nhận định đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện đã phối hợp với Viện KSND huyện và trưng cầu Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu ban đầu.

Theo báo cáo vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h ngày 24/11. Thời điểm này, ô tô khách BKS: 51b-037.27 do tài xế Hồ Duy Thái (SN 1975, trú xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc. Trên xe chở 12 người xuất phát từ Bình Định để đến xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) dự lễ Trai Tăng và Cầu siêu nhân dịp 49 ngày mất cha của Sư thầy Thích Thị Trụ - Chánh Thư ký Ban trị sự quận 4, TP Hồ Chí Minh.

Khi đến xã Đức Phong, huyện Mộ Đức đã va chạm với ô tô đầu kéo BKS: 51D-151.45 kéo theo rơ moóc 51R-098.10 do tài xế Lê Danh Lưu (SN 1986, trú xã Vũ Ban, huyện Bình Lục, Hà Nam) điều khiển chở hàng vật tư y tế từ Hà Nội về TP Hồ Chí Minh. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong và 10 người trên xe khách bị thương.

Trích xuất dữ liệu đăng kiểm cho thấy ô tô khách BKS 51B-037.27 kiểm định gần nhất vào ngày 3/6/2019 và có hiệu lực đến ngày 2/12/2019. Còn xe đầu kéo cũng còn hiệu lực đến hết ngày 10/7/2020. Đồng thời qua kiểm tra hành trình của hai xe thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô khách đạt vận tốc 71/80km/giờ ở thời điểm xảy ra tai nạn, còn xe đầu kéo đạt tốc độ 59/60km/giờ.

Đại tá Hồ Văn Đãi, Trưởng Công an huyện Mộ Đức cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường ban đầu, tài xế Hồ Duy Thái đã điều khiển xe khách chạy không đúng làn đường quy định - đi vào phần làn đường bên trái tuyến. Khi khoảng cách đã quá gần, cả hai xe đều đánh lái lách tránh sang phía đông. Đó là nhận định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn, chưa có kết luận chính thức phần lỗi của các bên.

Cũng theo Trưởng Công an huyện Mộ Đức, sau khi vụ tai nạn xảy ra, đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện này lấy mẫu nước tiểu của tài xế xe đầu kéo để xét nghiệm. Kết quả cho thấy, lái xe Lê Danh Lưu âm tính với ma túy còn người đi cùng là Nguyễn Văn Tuynh (SN 1986, trú xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai của hai người này để phục vụ điều tra.

Hiện trường xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 13 người thương vong

Chủ trì đoàn công tác, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGTQG ghi nhận nỗ lực của lãnh đạo, các ban, ngành ở Quảng Ngãi, Cục QLĐB III đã có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời trong việc đưa nạn nhân đi cấp cứu cũng như công tác cứu nạn. Đồng thời đề nghị tập trung cứu chữa cho những người bị thương đang được cấp cứu.

Ông Khuất Việt Hùng cũng cho biết, đã có thông tin từ thiết bị giám sát hành trình trên các phương tiện trong vụ tai nạn. Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu cung cấp cho lực lượng chức năng để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Ngoài công tác điều tra cũng được tiến hành nhanh chóng bởi vụ tai nạn có liên quan đến Giáo hội phật giáo Việt Nam, tạo dư luận rất lớn, cần tiến hành khẩn trương và chính xác nhất.

Về những đề xuất của địa phương liên quan đến một số tồn tại, vướng mắc về giao thông, ông Hùng cho biết, trước mắt sẽ cho cắm biển giảm tốc độ ở một số điểm qua địa bàn huyện Mộ Đức nhằm giảm tốc độ các phương tiện qua đây để đảm bảo an toàn.

"Ngay ngày mai, tôi sẽ trực tiếp đi kiểm tra lại tuyến quốc lộ qua địa bàn để có rà soát cụ thể những vướng mắc. Sau đó sẽ cùng với Cục QLĐB III cũng như các đơn vị liên quan tìm giải pháp khắc phục, đảm bảo ATGT trên tuyến, tránh những vụ tai nạn đáng tiếc như vậy xảy ra", ông Hùng nói.

Quang Đạt

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/nguyen-nhan-ban-dau-vu-tai-nan-3-nguoi-chet-o-quang-ngai-d443120.html