Nguyên nhân ban đầu vụ Chi cục Trưởng THADS quận Bình Tân rơi lầu tử vong

Theo kết quả xác minh ban đầu từ người thân trong gia đình, hơn một tháng qua ông D. có biểu hiện trầm cảm. Ông đi khám bệnh, uống thuốc điều trị 'rối loạn lo âu' tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Ngày 29/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận 8 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã phối hợp với VKSND cùng cấp và các cơ quan chức năng có kết luận ban đầu về việc ông Đ.H.D. (SN 1978), Chi cục Trưởng THADS quận Bình Tân rơi lầu ở chung cư Carina, đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8.

Theo kết quả xác minh ban đầu từ người thân trong gia đình, hơn một tháng qua ông D. có biểu hiện trầm cảm. Ông đi khám bệnh, uống thuốc điều trị "rối loạn lo âu" tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Khám nghiệm hiện trường, trích xuất một số camera an ninh tại chung cư Carina, ghi nhận lời khai nhiều hộ dân lân cận, cơ quan chức năng không phát hiện có dấu hiệu bất thường tại căn hộ ông D. đang ở. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do bị đa chấn thương.

Cơ quan chức năng đã khám xét nơi làm việc của ông D. tại cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân để thu thập thêm những cơ sở liên quan. Từ những căn cứ thu thập được trong quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng ông D. tự tử.

Được biết, nạn nhân Đ.H.D sống tại tầng 12 chung cư trên, ông D. là người hiền lành, sống hòa đồng thân thiện với mọi người. Trước khi làm Chi cục Trưởng Chi cục THADS quận Bình Tân, ông D. giữ chức vụ Chi Cục Trưởng Chi cục THADS huyện Bình Chánh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Bích Liên (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/nguyen-nhan-ban-dau-vu-chi-cuc-truong-thads-quan-binh-tan-roi-lau-tu-vong-55242.html