Nguyên nhân ban đầu vụ cháy ở Đê La Thành khiến 2 người thiệt mạng

Theo cơ quan chức năng quận Ba Đình nhận định, nguyên nhân vụ cháy 19 căn nhà gần Bệnh viện Nhi Trung ương là do chập điện.

Điểm cháy xuất phát tại nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, trú tại tổ 15 cụm 5 phường Ngọc Khánh), sau đó lan sang các nhà khác, đồng thời cơ quan chức năng đã có kết quả giám định pháp y bước đầu đối với 2 thi thể nạn nhân trong vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy

Theo đó, 2 nạn nhân chết trong vụ cháy gồm 1 nam và 1 nữ. Nguyên nhân tử vong do ngạt khí CO, không phát hiện có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm giám định ADN để kết luận chính xác về danh tính các nạn nhân. Dự kiến, đến ngày 25/9, cơ quan công an sẽ công bố kết quả xét nghiệm ADN.

2 thi thể trong đám cháy tại khu dãy nhà trọ gần bệnh viện Nhi Trung ương được bước đầu xác định là hai vợ chồng chị Hà Thị Lành (SN 1977) và chồng là Tạ Văn Tính (SN 1976) ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Bước đầu xác định, chị Lành và anh Tính từ Phú Thọ xuống Bệnh viện Nhi chăm con đẻ non và thuê trọ gần khu vực bệnh viện.

Trước đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào hồi 17h58 ngày 17/9, tại khu vực phía sau số nhà 889 đường La Thành, sau đó lan ra 8 nhà, từ số nhà 891 đến 907 và khu vực dốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng ngay sau khi xảy ra vụ cháy, không có thương vong về người. Tuy nhiên, đến ngày 21/9, người dân địa phương đã bất ngờ phát hiện 2 thi thể tại khu vực nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp. Ông Hiệp thuê lại 4 nhà của hai chủ hộ khác để cho thuê trọ. Trong các nhà, mỗi tầng được ngăn thành nhiều phòng nhỏ.

Mai Đỉnh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/nguyen-nhan-ban-dau-vu-chay-o-de-la-thanh-khien-2-nguoi-thiet-mang-269116.html