Nguyên nhân ban đầu vụ bé gái 4 tuổi bị xe tải đâm tử vong

Được biết, do cánh cổng tại điểm trường không đóng chặt nên bé gái đã chạy ra ngoài và bị chiếc xe tải đâm tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Infonet

Chiều ngày 14/1, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) trao đổi với báo VTC News cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một bé gái 4 tuổi thiệt mạng.

Trước đó, vào lúc 9h30 ngày 14/1, tại Km13+500 tỉnh lộ ĐT452E đoạn qua xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên. Khi đang qua đường, bé gái Nguyễn Thảo N. (4 tuổi, trú tại xã Hưng Yên Nam) bị xe tải chở đá BKS 37C - 167.75 đâm vào. Cú đâm mạnh khiến N. thiệt mạng tại chỗ.

Theo ghi nhận của báo Infonet, thời điểm xảy ra vụ việc vẫn đang là giờ học, không hiểu vì lý do gì cánh cổng điểm trường này lại mở ra nên cháu bé tự ý chạy ra ngoài dẫn đến tai nạn thương tâm.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/nguyen-nhan-ban-dau-vu-be-gai-4-tuoi-bi-xe-tai-dam-tu-vong-137307.html