Nguyên nhân 2 nhóm giang hồ mang súng, mã tấu hỗn chiến kinh hoàng ở Sài Gòn

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ nhóm giang hồ dùng súng, mã tấu hỗn chiến kinh hoàng ở Sài Gòn là do mâu thuẫn khi chơi đá gà ăn tiền.

Sáng 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) cho biết, vừa triệu tập nhiều người liên quan đến vụ nhóm giang hồ dùng súng, mã tấu hỗn chiến kinh hoàng ở đường Trường Sa, quận 3.

 Hai nhóm giang hồ mang theo mã tấu, dao tự chế rượt đuổi nhau bằng xe máy. (Ảnh: H THUY)

Hai nhóm giang hồ mang theo mã tấu, dao tự chế rượt đuổi nhau bằng xe máy. (Ảnh: H THUY)

Qua lời khai, trích xuất hình ảnh camera an ninh, công an xác định nguyên nhân vụ hỗn chiến là do mâu thuẫn trong lúc chơi đá gà ăn tiền.

Theo đó, chiều 22/4, trước vụ hỗn chiến vài giờ, trong con hẻm trên đường Trần Văn Đang (phường 11, quận 3) nhóm đá gà của Trần Thế Toàn và một người tên Sang “ngọ” độ ăn thua 1-2 triệu đồng.

Hết hiệp đá gà, trọng tài xử không bên nào thắng nhưng Toàn không đồng ý nên chửi bới, thách thức đối thủ.

Mâu thuẫn đỉnh điểm, Toàn rủ thêm “đồng bọn” mang nhiều hung khí gồm súng, mã tấu hẹn nhóm Sang “ngọ” đến bờ kè Hoàng Sa (phường 14, quận 3) giải quyết. Tại đây, hai nhóm ẩu đả dữ dội. Một người trong nhóm Sang “ngọ” bị trúng đạn súng bắn bi.

Hiện có khoảng 5 người bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ truy sát, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, lực lượng Cảnh sát điều tra - Công an quận 3 đã tập trung, khoanh vùng, mời nhóm đối tượng hỗn chiến trên đường Trường Sa đến làm việc.

"Bước đầu chúng tôi xác định vụ việc có mâu thuẫn liên quan đến nhóm giang hồ Hải Phòng. Đây là vụ việc nghiêm trọng, gây hoang mang, lo sợ cho người dân nên cơ quan cảnh sát điều tra sẽ xử lý kiên quyết", Đại tá Quang cho hay.

>>> Đọc thêm: Trích xuất camera truy xét nhóm giang hồ dùng súng, mã tấu hỗn chiến kinh hoàng giữa phố Sài Gòn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguyen-nhan-2-nhom-giang-ho-mang-sung-ma-tau-hon-chien-kinh-hoang-o-sai-gon-d394757.html