Nguyên nhân 2 đôi nam nữ mắc kẹt trong hang núi đá ở Sơn La

Sau hơn một tiếng leo núi, lực lượng chức năng đã tiếp cận được cửa hang, nơi có 2 đôi nam nữ đang bị mắc kẹt.

Sáng 10/3, thông tin từ Công an thành phố Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Sơn La cùng lực lượng dân quân, công an viên tổ chức giải cứu thành công 4 người mắc kẹt tại hang núi Hài, bản Hài, phường Chiềng An, thành phố Sơn La.

Theo thông tin ban đầu, 4 người (gồm 2 nam và 2 nữ, có hộ khẩu thường trú tại phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La); xã Tú Nang, huyện Yên Châu và thành phố Hà Nội) lên hang để khám phá đã bị mắc kẹt trong hang núi Hài từ tối 8/3.

Trưa 9/3, nhận được tin báo của chính quyền bản Hài, Công an thành phố Sơn La đã cử lực lượng trực ban, trực chiến gồm 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác cứu hộ; phối hợp với chính quyền thành phố Sơn La bố trí lực lượng y tế hỗ trợ. Sau hơn một tiếng leo núi, lực lượng chức năng đã tiếp cận được cửa hang, nơi có các nạn nhân mắc kẹt.

Khu vực núi đá mà 2 đôi nam nữ bị mắc kẹt. Ảnh: Minh Chuyên

Khu vực núi đá mà 2 đôi nam nữ bị mắc kẹt. Ảnh: Minh Chuyên

Để đưa các nạn nhân xuống đất an toàn, lực lượng chức năng đã tổ chức thành bậc thang 4 cấp, sử dụng dây cứu nạn, cứu hộ xuống để tiếp cận các công dân mắc kẹt trong hang núi. Sau đó, lần lượt đưa từng người bị mắc kẹt ra khỏi hang, ngược lên đỉnh núi rồi xuống núi. Đến 16 giờ 30 ngày 9/3, các lực lượng chức năng đã giải cứu được 4 người ra khỏi hang, an toàn tuyệt đối.

Nguyên nhân ban đầu được các nạn nhân cho biết, lên hang để tìm hiểu, khám phá nhưng bị kẹt lại do dây leo bị đứt.

Được biết, núi Hài có diện tích 82ha, độ cao từ mặt đất lên đến hang khoảng 300m. Tại khu vực này vách núi dựng đứng, trơn trượt, rất nguy hiểm.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguyen-nhan-2-doi-nam-nu-mac-ket-trong-hang-nui-da-o-son-la-20200310075409747.htm