Nguyễn Ngọc Kiều Duy đăng quang Hoa khôi Trường Đại học FPT Cần Thơ

Tối 16-10, Trường Đại học FPT phối hợp Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ tổ chức đêm chung kết Miss FPTU Cần Thơ 2022.

18 thí sinh trong đêm chung kết

18 thí sinh trong đêm chung kết

Với chủ đề "Shine Your Light - Tỏa sáng theo cách riêng của chính bạn”, cuộc thi Miss FPTU Cần Thơ 2022 lan tỏa thông điệp tích cực về nữ sinh trường FPT nói riêng, phụ nữ Việt Nam thời hiện đại nói chung. Đồng thời, tìm kiếm, bồi dưỡng gương mặt đại diện của Trường Đại học FPT Cần Thơ, góp phần nâng cao giá trị Trí - Thể - Mỹ cho sinh viên.

Sau các vòng thi sơ khảo và tài năng, có 18 nữ sinh bước vào chung kết. Các thí sinh trải qua các vòng thi: giới thiệu, trình diễn áo dài, trình diễn trang phục dạ hội và phần thi ứng xử của Top 10, Top 5, Top 3.

Hội đồng giám khảo gồm: Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 Lý Kim Thảo; Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019 Nguyễn Hà Kiều Loan; Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 Nguyễn Phương Nhi; ông Trần Thanh Danh - Trưởng Ban Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học FPT Cần Thơ; ông Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc bán lẻ vùng Chi nhánh PNJ miền Tây.

Ban Giám khảo cuộc thi

Ban Giám khảo đã trao vương miện Hoa khôi cho thí sinh Nguyễn Ngọc Kiều Duy (sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh); Á khôi 1 thuộc về thí sinh Trần Cẩm Ngọc (sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện); Á khôi 2 là Phan Hải Như (sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện). Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 9 giải phụ gồm: Người đẹp tỏa sáng, Người đẹp tài năng, Người đẹp ứng xử, Người đẹp vì cộng đồng, Người đẹp có làn da đẹp nhất, Người đẹp có hình thể đẹp nhất, Người đẹp được yêu thích nhất; Người đẹp trình diễn áo dài đẹp nhất, Người đẹp trình diễn dạ hội đẹp nhất.

Phần thi áo dài của các thí sinh

Top 5 cuộc thi

Vương miện dành cho Hoa khôi.

Hoa khôi và 2 Á khôi của Miss FPTU Cần Thơ 2022

Vương miện Hoa khôi có tên "Sự tỏa sáng của những vì sao" do nhà thiết kế Lê Trần Tuấn Giang - Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ, sáng tạo. Vương miện được chế tác thủ công, được đính kết hơn 2.500 viên đá quý Topaz và đá cao cấp; có thiết kế tạo hình uốn lượn như sóng nước buổi sớm mai trên sông Hậu.

Tin, ảnh: LỆ THU

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nguyen-ngoc-kieu-duy-dang-quang-hoa-khoi-truong-dai-hoc-fpt-can-tho-a152246.html