Nguyên Mạnh rời đội tuyển Việt Nam; Tuyển nữ tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Nguyên Mạnh đã phải nói lời chia tay ĐT Việt Nam vì chấn thương mãn tính ở đầu gối; Đội tuyển nữ Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cập nhật tháng 6/2023... là những tin tức thể thao nổi bật 24h qua.

ĐT Việt Nam chia tay thủ môn hay nhất V.League 2023

Thủ thành Nguyên Mạnh của ĐT Việt Nam sẽ không góp mặt trong hai trận đấu FIFA Days sắp tới của ĐT Việt Nam. Chấn thương mãn tính ở đầu gối khiến anh không kịp hồi phục 100% phong độ.

Nguyên Mạnh bị chấn thương kéo dài.

Nguyên Mạnh bị chấn thương kéo dài.

Với tiền sử chấn thương kéo dài, nên từ khi lên hội quân, Nguyên Mạnh đã được các bác sĩ đội tuyển thăm khám và cho thực hiện các bài tập hồi phục kết hợp trị liệu. Tuy nhiên, do chấn thương dai dẳng đã trở thành mãn tính nên thủ thành người Nghệ An cần nghỉ ngơi và tiếp tục tích cực điều trị thêm một thời gian nữa mới có thể lấy lại 100% phong độ.

Ở đợt tập trung ngắn ngày hồi tháng 3 vừa qua, Nguyên Mạnh cũng được triệu tập vào danh sách ĐT Việt Nam, nhưng vẫn phải tập theo chế độ riêng dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ. Sau đó, tranh thủ quãng nghỉ của V.League, Nguyên Mạnh đã vào TP.HCM để điều trị hồi phục tại một trung tâm hồi phục chấn thương chuyên nghiệp.

Khi bóng lăn trở lại, Nguyên Mạnh tiếp tục ra sân và trở thành chốt chặn quan trọng trong đội hình của CLB Nam Định. Tuy vậy, do chưa được điều trị dứt điểm nên dù vẫn ra sân thi đấu, nhưng Nguyên Mạnh đã phải đối diện với những cơn đau kéo dài.

Sau khi được các bác sĩ báo cáo cụ thể về tình trạng của Nguyên Mạnh, HLV Philippe Troussier đã quyết định tạo điều kiện để thủ thành này trở về CLB tập trung điều trị. Ông cũng động viên người học trò của mình cố gắng điều trị dứt điểm chấn thương và sớm trở lại với tình trạng tốt nhất. Như vậy, Nguyên Mạnh là trường hợp thứ hai sau Hồng Duy phải rời đội tuyển vì chấn thương. Quân số hiện tại của đội còn lại 30 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn và chưa bao gồm 2 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng (về nước ngày 10/6) và Văn Toàn (về nước ngày 12/6).

Nói thêm về Nguyên Mạnh, anh đang là thủ môn xuất sắc nhất V.League 2023 cho đến hiện tại. Sau 10 trận ra sân ở năm nay, Nguyên Mạnh mới chỉ thủng lưới 7 bàn.

Tuyển nữ Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Theo bảng xếp hạng FIFA cập nhật ngày 9/6, đội tuyển nữ Việt Nam tăng một bậc lên vị trí thứ 32 thế giới. Đội tuyển Việt Nam tăng 5,23 điểm so với lần cập nhật gần nhất trước đó (tháng 3/2023). Thành tích này đến từ kết quả thi đấu ấn tượng của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại SEA Games 32 và vòng loại thứ nhất môn bóng đá nữ Olympic 2024.

Huỳnh Như - ngôi sao số 1 của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Zing.vn

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tổng cộng 7 trận trong giai đoạn kể trên. Huỳnh Như và đồng đội chỉ thua duy nhất một trận. Đó là thất bại trước Philippines ở vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Với 1648,89 điểm, đội tuyển nữ Việt Nam giữ vững vị trí thứ 5 khu vực châu Á. Nhà vô địch SEA Games 32 đứng sau các đội tuyển Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam đứng đầu, bỏ xa hai đội tuyển Thái Lan và Philippines.

Tại World Cup 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán các đội Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Trong đó Mỹ và Hà Lan đang là đương kim vô địch và á quân của giải. Điểm số trên bảng xếp hạng FIFA của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp từ các trận đấu này. Tuy nhiên, đây là cơ hội rất tốt để thầy trò HLV Mai Đức Chung cọ xát, tích lũy kinh nghiệm quý báu trước các đội tuyển hàng đầu.

Haaland lấy Man Utd làm cảm hứng Champions League

"Tôi đã mơ ước và nghĩ đến việc vô địch Champions League trong suốt cuộc đời. Đó luôn là giấc mơ của tôi", Haaland nói ngày 9/6 trên BBC. "Năm 2008, Man Utd gặp Chelsea ở chung kết. Khi thấy màn ăn mừng của Man Utd, tôi cũng muốn làm điều đó, và giờ chúng tôi đang tiến gần hơn tới việc vô địch".

Haaland bật cao đánh đầu trong buổi tập cùng Man City trên sân Ataturk, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/6. Ảnh: mancity.com

Nếu thắng Inter, Haaland sẽ lần đầu vô địch Champions League và giúp Man City tái hiện cú ăn ba của Man Utd mùa 1998-1999. Khi còn là thiếu niên ở Red Bull Salzburg, tiền đạo Na Uy từng mở bài hát truyền thống của Champions League trong ô tô, và thậm chí dùng làm chuông báo thức. "Tôi yêu và muốn tận hưởng Champions League, vì thế tôi nghe bài hát đó. Đó là bài hát rất hay", Haaland giải thích.

"Man City vô địch Ngoại hạng Anh hai lần liên tiếp trước khi tôi đến, nên họ biết cách đăng quang đấu trường này. Danh hiệu duy nhất họ còn thiếu là Champions League nên bạn hiểu lý do tôi đến đây là gì", Haaland tự tin.

Trên sân Ataturk, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay, Man City sẽ gặp Inter trong trận chung kết Champions League. Theo nhà cái Ladbrokes, khả năng thắng trong 90 phút của đội bóng Anh cao hơn, với tỷ lệ cược 2/5 (đặt năm ăn hai). Trong khi đó, tỷ lệ cược cho Inter là 7/1.

Hiến Tùng (Theo Zing.vn/Bongdaplus)

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nguyen-manh-roi-doi-tuyen-viet-nam-tuyen-nu-tang-1-bac-tren-bang-xep-hang-fifa-post270994.html