Nguyên liệu làm trà sữa giá 3.000 đồng/lít, người dùng cẩn thận 'tiền mất tật mang'

Những loại nguyên liệu làm trà sữa giá rẻ không đảm bảo chất lượng có thể gây nguy hại đến sức khỏe, khiến người dùng rơi vào cảnh 'tiền mất tật mang'.

Nguyên liệu trà sữa giá rẻ rao bán tràn lan

Theo thông tin trên tờ Vietnamnet, do thời tiết ngày hè nắng nóng nên nhu cầu các loại đồ uống tăng đột biến. Trên chợ mạng, những chai nước trà thái, trà sữa mát lạnh được nhiều người đổ xô mua về uống. Đáng chú ý, ngoài những chai trà sữa, trà thái pha sẵn, nguyên liệu để pha thứ đồ uống giải nhiệt này cũng được rao bán tràn lan với giá rẻ giật mình.

Theo đó, trên “chợ mạng”, nguyên liệu làm các loại trà sữa, trà thái có giá dao động từ 7.000-12.000 đồng/set. Loại nguyên liệu “xịn” nhất mà dân buôn quảng cáo giá cũng chỉ 20.000 đồng/set.

Nguyên liệu trà sữa giá rẻ hiện đang được rao bán rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: Vietnamnet

Nguyên liệu trà sữa giá rẻ hiện đang được rao bán rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: Vietnamnet

Anh Lê Văn Hoài - đầu mối chuyên đổ sỉ các loại trà, đồ ăn vặt ở Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, ngay từ đầu hè, nguyên liệu làm trà thái, trà sữa lúc nào cũng đắt khách. Mỗi lần các mối buôn, quán nước, chị em bán hàng online lấy 100-200 set, chỉ cần báo trước số lượng, hàng bao nhiêu cũng có.

Anh đổ sỉ từ 50 sét trở lên, giá phụ thuộc vào tùy loại và số lượng khách lấy ít hay nhiều. Đơn cử, trà sữa có giá 11.000 đồng/set, trà thái giá 7.000 đồng/set; còn hàng loại 1 chuẩn có giá cao hơn 20.000 đồng/set…

Đây đều là nguyên liệu nhập từ Thái Lan về số lượng lớn. Sau đó, anh chia ra các gói nhỏ vừa đủ 1 set cho 1 lần nấu. Mỗi set trà sữa bao gồm 1 gói bột béo, 1 trà thái và 2 gói trân châu; còn set trà thái có thạch rau câu, bột béo và trà xanh.

“Mặt hàng này 1 vốn 4 lời nên được nhiều bà mẹ bỉm sữa bán online”. Anh tiết lộ, set trà pha đặc thì được 4-5 chai, pha loãng cũng được 6 chai. Tức mỗi set pha ra được tư 3-4 lít, giá thành chỉ 3.000 đồng/lít, 1.500-2.500 đồng/chai. Trong khi bán lẻ ra thị trường, trà sữa, trà thái có giá 12.000-15.000 đồng/chai.

Vì là mặt hàng siêu lợi nhuận nên nguyên liệu pha trà sữa, trà thái được khách cực kỳ chuộng mua. Thế nên, mỗi ngày anh bán hàng ngàn set chứ không ít, anh cho hay.

Chị Trần Thị Khánh Huyền ở Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy, Hà Nội), chia sẻ: “Chỉ mất 20.000-30.000 đồng là cả nhà được uống trà sữa thái thỏa thích, không phải xót ruột mua lẻ 15.000 đồng/chai trà thái, thậm chí 40.000-50.000 đồng/cốc trà sữa nữa. Tính ra hết có 5.000 đồng/cốc nên cứ cách 1 ngày tôi lại nấu để tủ lạnh cho các con đi học về uống dần”.

Được rao bán đây là nguyên liệu nấu trà thái, trà sữa của Thái, đảm bảo ngon như ngoài hàng, giá lại siêu rẻ, chỉ mất 10 phút là có ngay đồ uống khoái khẩu cho các con nên chị Huyền thường mua về chế biến cho cả nhà thưởng thức những ngày nắng nóng này.

Trên mạng xã hội, nhiều chị em, đặc biệt đối tượng học sinh, sinh viên cũng đặt mua các loại trà thái, trà sữa pha sẵn chỉ từ 7.000-15.000 đồng/chai, nếu mua theo set còn có giá siêu rẻ, song không ít người thắc mắc vì sao loại đồ uống này lại có giá rẻ đến thế.

Từ những loại nguyên liệu siêu rẻ, dân buôn pha trà bán với giá 15.000-20.000 đồng/chai. Một set pha được 3-4 lít trà sữa. Ảnh:Vietnamnet

Những vụ việc kinh doanh nguyên liệu trà sữa ‘dởm’ bị phát hiện

Thời điểm ngày 23/5, Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với Đội 4 Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng ở đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm và thu giữ số lượng lớn nguyên liệu trà sữa, trà chanh.

Trong số lượng mặt hàng thu được có hàng chục loại trà, bột trà khác nhau như: siro, nước hoa quả, bột trà xanh, trà sữa... Đặc biệt, có nhiều mặt hàng do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ, không được kiểm định chất lượng.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng cho biết, nơi lưu trữ số lượng nguyên ẩm thấp, không đảm bảo điều kiện theo quy định. Thậm chí, nhà vệ sinh cũng được trưng dụng làm nơi cất giữ nguyên liệu dùng để pha chế trà sữa.

“Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1,2 tấn nguyên liệu không có hóa đơn chứng từ. Nguyên liệu pha chế từ kho này sẽ được xuất bán tới các cửa hàng trà chanh, trà sữa nhỏ lẻ trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận”, đại diện Đội Quản lý thị trường số 17 thông tin.

"Hiện nay, Hà Nội đang bước vào hè, thời điểm nắng nóng nên nhu cầu tiêu thụ những mặt hàng như trà chanh, trà sữa tăng cao. Tận dụng dịp này, các đối tượng nhập nguyên liệu pha chế không đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, nhập lậu để bán thu lợi nhuận rất lớn" - một cán bộ trinh sát thuộc Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cho biết.

Trước đó, theo thông tin trên tờ Zing, vào ngày 20/5, lực lượng chức năng tại Hà Nội cũng đã thu giữ hơn 1 tấn nguyên liệu làm trà sữa được nhập lậu từ Trung Quốc và chuẩn bị đưa tới các cửa hàng nhỏ lẻ để tiêu thụ.

Trong số các mặt hàng bị thu giữ, có nhiều loại được sản xuất tại nước ngoài, tuy nhiên chủ kho lại không xuất trình được hóa đơn chứng từ hay giấy tờ kiểm định chất lượng.

Nguy cơ tiềm ẩn đến sức khỏe người dùng

Nói về tác hại nhãn tiền của trà sữa, TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho rằng, do chứa nhiều đường và calo, nên nếu uống quá nhiều trà sữa, có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, thiếu hụt dinh dưỡng.

Đặc biệt, các bạn học sinh, đang là lứa tuổi cần tích lũy chất dinh dưỡng, uống quá nhiều trà sữa có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng và ảnh hưởng đến sự phát triển. Tuy nhiên, trà sữa không phải là nguyên nhân duy nhất cũng như nguyên nhân chính gây béo phì. Đây chỉ là 1 trong những nguyên nhân gây béo phì”.

Theo BS Sơn nhấn mạnh, ngoài những nguy cơ về thừa năng lượng, gây tổn thương gan, thận và vô sinh, trà sữa được sản xuất không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có thể gây ngộ độc cho người sử dụng. Vấn đề này không đến từ bản thân trà sữa mà đến từ việc sản xuất cũng như nguồn gốc của nguyên liệu tạo ra loại đồ uống này”.

Bên cạnh đó, Cơ quan Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm Singapore (AVA) cũng từng cảnh báo, nguyên liệu chế biến trà sữa rất quan trọng, nếu không rõ nguồn gốc thì rất ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo chuyên gia, hiện có không ít người kinh doanh trà sữa tìm cách để tối đa hóa lợi nhuận kể cả phân phối kinh doanh nguyên liệu nhập lậu kém chất lượng. Do đó, khi chọn mua nguyên liệu chế biến hay thức uống giải khát trong những ngày trời nóng, người tiêu dùng cần chú ý mua ở những điểm bán uy tín, vệ sinh sạch sẽ và sử dụng nguyên liệu an toàn.

Bảo Linh (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/nguyen-lieu-lam-tra-sua-gia-3000-donglit-nguoi-dung-can-than-tien-mat-tat-mang-d175506.html