Nguyên lãnh đạo xã trong vụ tham ô tài sản bị khởi tố

Ngày 5/10, Công an huyện Vân Canh (Bình Định) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can Đinh Văn Quang, nguyên Chủ tịch UBND xã Canh Thuận, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng tiến hành khởi tố bị can Đào Minh Đức, nguyên kế toán xã Canh Thuận, liên quan đến vụ án tham ô tài sản nhà nước, gây thất thoát 262,8 triệu đồng.

 Hồ Văn Tèo bị khởi tố và bắt giam trước đó về hành vi tham ô tài sản.

Hồ Văn Tèo bị khởi tố và bắt giam trước đó về hành vi tham ô tài sản.

Trước đó, thực hiện Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn, vào tháng 9/2015, UBND huyện Vân Canh phân bổ nguồn tiền 535,1 triệu đồng về hỗ trợ đất sản xuất, sử dụng nước sạch, mua máy móc và nông cụ. Trong đó, nguồn khai hoang đất sản xuất chiếm 300 triệu đồng, trên diện tích 29,2 ha tại Tiểu khu 367 và giao ông Hồ Văn Tèo (cán bộ địa chính) xây dựng kế hoạch.

Vào tháng 7/2016, ông Đinh Văn Quang – Chủ tịch UBND xã Canh Thuận chỉ định thầu khai hoang cho ông Nguyễn Thế Liêm thực hiện hợp đồng với số tiền 262,8 triệu đồng.

Cuối năm 2016, ông Đinh Văn Quang lập Hội đồng nghiệm thu nhằm quyết toán khống trong chứng từ, kèm danh sách 30 hộ thụ hưởng từ dự án (thực tế 30 hộ này không nhận tiền từ dự án và không tham dự nghiệm thu). Sau đó, ông Quang chỉ đạo ông Đào Minh Đức, kế toán xã, lập phiếu chi cho ông Hồ Văn Tèo với số tiền 262,8 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thế Liêm (nhà thầu khai hoang) thừa nhận, chỉ ký xác nhận hợp thức hóa chứng từ giúp chứ không nhận bất cứ khoản tiền từ dự án.

Ngày 11/4/2018, Công an huyện Vân Canh ra quyết định khởi tố đối tượng Hồ Văn Tèo về hành vi tham ô tài sản.

Liên quan đến vụ án, ngày 5/10, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố 2 đối tượng trên và cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Dương Vương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/nguyen-lanh-dao-xa-trong-vu-tham-o-tai-san-bi-khoi-to-270698.html