Nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVII

Sáng 30/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ nguyên lãnh đạo chủ chốt Thành phố qua các thời kỳ vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Đây là hội nghị đầu tiên trong 10 hội nghị sẽ được Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông Vũ Oanh, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Thế Duyệt, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; các đồng chí nguyên Thường trực Thành ủy, nguyên lãnh đạo HĐND, UBND Thành phố; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy...

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, để chuẩn bị cho công tác xây dựng văn kiện, Thành ủy đã chỉ đạo tổng kết 8 chương trình công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và các đề án chuyên đề của nhiệm kỳ Đại hội XVI. Thành ủy cũng ban hành Chương trình số 20-CTr/TU về nghiên cứu khoa học trọng điểm, với 8 đề tài. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị lần 1 tại Hội nghị lần thứ 22 vào ngày 8/1 vừa qua.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng dự thảo lần 2, đồng thời bám sát các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các ý kiến đóng góp để xây dựng dự thảo lần 2.8, trình Ban Thường vụ Thành ủy. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đã đủ điều kiện để xin ý kiến. Bí thư Thành ủy mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt Thành phố qua các thời kỳ bằng kinh nghiệm, trí tuệ, sự am hiểu về Thủ đô sẽ thẳng thắn góp ý về những vấn đề đã đạt được, chưa đạt được, đặc biệt là những quan điểm, mục tiêu lớn của Thành phố trong giai đoạn tới.

Nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Thế Duyệt phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, ý kiến các đồng chí cán bộ nguyên lãnh đạo chủ chốt Thành phố qua các thời kỳ đánh giá cao dự thảo báo cáo chính trị đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; nội dung báo cáo đã bao trùm trên các lĩnh vực, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra những giải pháp để khắc phục. Các đại biểu cũng bày tỏ sự nhất trí cao với kết cấu, bố cục, chủ đề và phương châm đại hội 17 Đảng bộ Thành phố, trong đó có nhiều điểm mới; đặc biệt đã đưa vào chủ đề Đại hội quyết tâm Đảng bộ Thành phố phải gương mẫu, đây cũng chính là mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ Thủ đô.

Góp ý cụ thể về những nội dung của dự thảo báo cáo chính trị, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bùi Duy Nhâm đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Thành phố vẫn duy trì phát triển trên các lĩnh vực, với điểm sáng là việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống Nhân dân.

Tuy vậy, đồng chí Bùi Duy Nhâm cho rằng, hạ tầng giao thông khung của Thành phố phát triển chưa tương xứng; ô nhiễm môi trường vẫn là thách thức. Trên cơ sở đó, trong nhiệm kỳ tới, Thành phố phải đầu tư mạnh hơn các trục giao thông hướng tâm, các đường vành đai, đường kết nối... để tạo điều kiện cho phát triển. Quy hoạch giao thông phải gắn với quy hoạch 2 bên đường để sử dụng hiệu quả quỹ đất; đẩy mạnh di dời các cơ sở sản xuất, bệnh viện, trường học trong diện phải di dời để giảm tải cho nội đô, kết hợp với chỉnh trang đô thị xanh, sạch, đẹp. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống gắn với kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường... Đặc biệt, phải phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, phải sâu sát hơn, gần dân hơn.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại hội nghị.

Vui mừng trước những kết quả trong nhiệm kỳ qua đã góp phần khẳng định, nâng cao vị thế của Thủ đô, nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị mong muốn Hà Nội phải tiếp tục trang bị về nhận thức, tự hào, trách nhiệm với vị thế là Thủ đô để từ đó phát huy tính chủ động, khắc phục được những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, ngại trách nhiệm của một bộ phận cán bộ.

Nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng góp ý, trong phần hạn chế, cần đánh giá, phân tích rõ hơn những nguyên nhân trong công tác quản lý môi trường và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. Thống nhất với những khâu đột phá trong dự thảo báo cáo chính trị, đồng chí Phạm Quang Nghị cho rằng Thành phố cần tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương, tiếp tục kiến nghị để Trung ương phân cấp mạnh hơn, phù hợp với yêu cầu phát triển của Thành phố. Nhấn mạnh công việc của Thành phố rất nhiều, do đó ngoài việc lãnh đạo toàn diện, cần lựa chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm; cùng với đó phải phát huy, thực hành dân chủ rộng rãi để phát huy sức mạnh, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức...

Quang cảnh hội nghị

Còn theo nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Thế Duyệt, báo cáo chính trị Đảng bộ Thành phố cần đề cao tinh thần tự phê bình, phê bình, nhất là đối với những việc còn chậm, hiệu quả thấp. Đồng chí Phạm Thế Duyệt cũng đánh giá, trong những năm qua, các lĩnh vực văn hóa – xã hội của Thành phố phát triển, nhưng vẫn còn vấn đề đặt ra như đạo đức gia đình, mối quan hệ trong cộng đồng, bạo lực gia đình... đòi hỏi Thành phố phải quan tâm để sự phát triển đi vào thực chất, không hình thức. Nhấn mạnh những thành công trong phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, ngoài kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, một trong những nguyên nhân quan trọng là sự đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng của người dân. Chính vì thế, đồng chí Phạm Thế Duyệt mong muốn Đảng bộ Thành phố tiếp tục quan tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ các cấp phải chất lượng, được lòng tin của Nhân dân…

Trân trọng cảm ơn, đánh giá cao ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc của 13 đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố phát biểu trực tiếp tại hội nghị, Bí thư Thành ủy khẳng định sẽ chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện tiếp thu để hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị. Bí thư Thành ủy cũng mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến bằng nhiều hình thức vài dự thảo văn kiện Thành phố.

Hoàng Phúc

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nguyen-lanh-dao-thanh-pho-ha-noi-gop-y-vao-du-thao-bao-cao-chinh-tri-dai-hoi-xvii-108860.html