Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục, đoạt HCV Olympic trẻ

Kình ngư người Quảng Bình xuất sắc đánh bại các đối thủ mạnh, đoạt HCV bơi cự ly 800 m tự do tại đại hội thể thao trẻ thế giới (đang diễn ra tại Buenos Aires-Argentina).

Từng xuất sắc đoạt HCB 1.500 m và HCĐ 800 m tự do tại Asiad 18 mới đây, Huy Hoàng chỉ tập trung vào 800 m do cự ly 1.500 m không được tổ chức. Để chuẩn bị cho giải đấu này, kình ngư 18 tuổi bật mí anh không có ngày nghỉ sau thành công vang dội đạt được trên đất Indonesia.

Kình ngư Huy Hoàng thi đấu xuất sắc trên đường đua xanh...

Kình ngư Huy Hoàng thi đấu xuất sắc trên đường đua xanh...

...chia sẻ niềm vui chiến thắng với chuyên gia Hoàng Quốc Huy. ẢNH: PHẠM HUY

Huy Hoàng trên bục nhận huy chương vàng.

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia người Trung Quốc - Hoàng Quốc Huy, thành tích của Huy Hoàng dù chỉ tập huấn trong nước vẫn tiến bộ từng ngày.

Lấy cột mốc kỷ lục quốc gia cự ly 800 m tự do của chính mình là 7’58”07, Huy Hoàng thu ngắn gần bốn giây xuống còn 7’54”32 tại đấu trường Asiad.

Tại đợt bơi chung kết 800 m tự do Olympic trẻ, Huy Hoàng cạnh tranh gay gắt với các đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản, Italia, Hungary, Pháp… Sau 500 m đầu chấp nhận để các đối thủ dẫn trước, kình ngư 18 tuổi mới bắt đầu điều chỉnh nhịp bơi, tăng tốc vượt mặt rồi xuất sắc cán đích với thành tích 7’50”20. Nhanh hơn VĐV giành HCB Yoshida Keisike (Nhật Bản) 3,65 giây, bỏ xa đối thủ đoạt HCĐ De Tullio Marco (Italia) 5,61 giây.

Thành tích cự ly 800 m tự do của Huy Hoàng tại Olympic trẻ 2018.

Thành tích 7’50”20 cũng giúp Nguyễn Huy Hoàng phá sâu kỷ lục của chính mình 7’58”07 đồng thời giúp đoàn thể thao Việt Nam đoạt chiếc HCV thứ hai, sau thành tích của lực sĩ Ngô Sơn Đỉnh ở môn cử tạ.

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/nguyen-huy-hoang-pha-ky-luc-doat-hcv-olympic-tre-797310.html