Nguyễn Huy Hoàng giành HCV thứ hai cho đoàn Việt Nam

Trong ngày thi đấu 12-10, niềm hy vọng của thể thao Việt Nam (TTVN) tại Olympic trẻ 2018 là Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc về nhất và giành tấm HCV tại nội dung 800 m bơi tự do của nam. Đây là tấm huy chương thứ ba và là HCV thứ hai của TTVN ở giải lần này.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng mang về tấm huy chương thứ ba cho TTVN tại Olympic trẻ 2018.

800 m bơi tự do là nội dung sở trường của kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng - VĐV vừa giành tấm HCB lịch sử tại Asiad 18 cách đây không lâu. Ở vòng chung kết nội dung này, Huy Hoàng tranh tài cùng bảy VĐV trẻ xuất sắc khác, có thể kể tới Keisuke Yoshida người Nhật Bản hay Kalmar Akos của Hungary.

Xuất phát không mấy suôn sẻ khi chỉ xếp thứ 7 sau 100 m bơi đầu tiên, tuy nhiên Huy Hoàng dần bứt lên để lọt vào top 3 người dẫn đầu. Hơn 400 m đầu, Keisuke Yoshida luôn là người dẫn đầu, dù vậy Huy Hoàng đã cố gắng bám đuổi để không bị bỏ lại quá xa.

Kịch tính xảy đến trong 100 m cuối cùng, trong khi đối thủ người Nhật Bản tỏ ra đuối sức thì VĐV sinh năm 2000 của Việt Nam bất ngờ tăng tốc nước rút, vượt lên trở thành người cán đích đầu tiên với thời gian 7 phút 50 giây 20, nhanh hơn Keisuke Yoshida 3 giây 65, còn VĐV xếp thứ 3 là Marco De Tullio (Italia).

Thành tích này không những giúp kình ngư 18 tuổi người Quảng Bình giành tấm HCV nội dung 800 m bơi tự do Olympic trẻ 2018, mà đồng thời còn phá kỷ lục quốc gia do chính Nguyễn Huy Hoàng thiết lập tại Asiad 18 (thành tích cũ là 7 phút 54 giây 32).

Như vậy, với tấm HCV của Huy Hoàng, đoàn TTVN đã giành hai HCV và một HCB tại Olympic trẻ 2018. Trước môn bơi, hai tấm huy chương vàng và bạc của TTVN đều đến từ môn cử tạ (HCV hạng 56 kg nam của Ngô Sơn Đỉnh và HCB hạng 44 kg nữ của Nguyễn Thị Thu Trang).

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/37896502-nguyen-huy-hoang-gianh-hcv-thu-hai-cho-doan-viet-nam.html