Nguyễn Hữu Thắng: 'Thể hình nhỏ nhưng tôi có lợi thế riêng'

Tiền vệ Hữu Thắng của đội U22 Việt Nam bày tỏ sự lạc quan dù anh không có thể hình tốt như đồng đội.

Ở buổi tập chiều 26/8 của đội U22 Việt Nam, Hữu Thắng được chỉ định trả lời báo giới. Do toàn đội chỉ còn một ngày nữa là kết thúc đợt tập trung (27/8), những gì các cầu thủ thu hoạch được sau quãng thời gian qua trở thành mối quan tâm lớn với giới truyền thông và người hâm mộ.

"Đây không phải lần đầu tập trung và làm việc với thầy Park, tôi vốn đã quen với cách làm việc và các bài tập của ban huấn luyện", tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ.

Anh từng được chiến lược gia người Hàn Quốc gọi lên ở những đợt tập trung ngắn hạn trong năm 2019, nhưng không có tên trong danh sách cuối cùng dự SEA Games 30. Đây là lý do mà Thắng quyết tâm tận dụng những dịp lên tuyển trong thời gian này để nuôi hy vọng khẳng định lại bản thân với ban huấn luyện.

 Nguyễn Hữu Thắng (phải) là cầu thủ cùng lứa Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng dự U19 châu Á 2018. Ảnh: Việt Hùng.

Nguyễn Hữu Thắng (phải) là cầu thủ cùng lứa Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng dự U19 châu Á 2018. Ảnh: Việt Hùng.

"Tôi luôn cố gắng hết sức mỗi khi ra sân. Sau những trận đấu nội bộ vừa qua, tôi không muốn tự đánh giá màn trình diễn của mình, bởi đây là công việc của ban huấn luyện. Ở trận đấu nội bộ hôm 24/8, tôi được phân đá cặp cùng Đặng Văn Lắm. Tôi và Lắm, mỗi người có một điểm mạnh khác nhau nên được giao những vai trò khác nhau. Khi thi đấu cùng cậu ấy, tôi cảm thấy rất ăn ý và hiểu nhau. Tôi nghĩ ban huấn luyện sẽ có những sự ghi nhận", Hữu Thắng nói.

Cũng giống Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Bảo Toàn hay Nhâm Mạnh Dũng, Hữu Thắng là thành viên của lứa U19 Việt Nam dự VCK U19 châu Á 2018. Sau khi không thành công ở giải đấu châu lục, anh được CLB chủ quản Viettel gửi đi cho mượn ở CLB Huế và Bình Định. Việc được thường xuyên ra sân tại các giải hạng dưới giúp cầu thủ này có nền tảng thể lực và phong độ tương đối ổn định, giúp anh không dễ bị "ngợp" trước giáo án nặng của ban huấn luyện.

"Tôi đã không thi đấu ở Viettel 2 mùa, việc được cho mượn giúp tôi học hỏi nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu so với các đồng đội ở đây, tôi có đôi chút bất lợi khi tranh chấp do thể hình nhỏ. Tôi cũng có những điểm mạnh, lợi thế riêng của những cầu thủ nhỏ con nên không muốn nói về cơ hội trụ lại. Là cầu thủ thì khi lên tuyển, ai cũng có cơ hội khẳng định mình. Tôi vẫn còn thời gian để mơ về SEA Games 31, giải đấu mà Việt Nam được chơi trên sân nhà", tiền vệ sinh năm 2000 cho biết.

Khi được hỏi về mẫu cầu thủ ưa thích, Hữu Thắng cho biết anh thần tượng Mesut Oezil. Là cầu thủ có thiên hướng tấn công, Thắng thích được thi đấu với những đồng đội có xu hướng phòng ngự. "Nếu ngày nào đó được lên tuyển quốc gia, tôi ước mơ mình sẽ được đá cặp với anh Đỗ Hùng Dũng", Hữu Thắng chia sẻ.

HLV Park cho cầu thủ U22 Việt Nam tập cơ bụng Trong buổi sáng 22/8, HLV Park Hang-seo dành toàn bộ thời gian khởi động để các cầu thủ U22 Việt Nam tập cơ bụng.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguyen-huu-thang-the-hinh-nho-nhung-toi-co-loi-the-rieng-post1124526.html