Nguyễn Hữu Thắng có thắng được thầy cũ A. Riedl?

Để thua trận bán kết lượt đi 1-2 trên sân đội Indonesia, HLV đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đặt mục tiêu sẽ vượt qua đội bóng của HLV A. Riedl – thầy cũ của mình, trong trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình tối nay, để giành quyền vào chung kết.

Hàng phòng ngự mắc sai lầm và hàng công bỏ phí nhiều cơ hội khiến đội tuyển Việt Nam thua 1-2 trên sân đội Indonesia. Tuy nhiên, bàn thắng của Văn Quyết vẫn mở ra cho tuyển Việt Nam cửa vào chung kết nếu thắng 1-0 trên sân nhà. Hữu Thắng thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV người Áo A. Riedl trong giai đoạn 1998 – 2000 – nhiệm kỳ đầu tiên trong ba kỳ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam của ông A. Riedl.

Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng nói rằng, sẽ để tình cảm sang một bên, để cùng các học trò của mình vượt qua đội bóng của người thầy, đồng nghiệp, đối thủ Indonesia, để đi đến trận đấu cuối cùng. Hữu Thắng phát biểu: “Thật thú vị khi tôi từng là học trò của HLV A. Riedl. Sau 20 năm, bây giờ tôi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đối đầu với người thầy mà tôi rất tôn trọng. Tuy nhiên, tôi và các học trò của mình sẽ làm tất cả để giành chiến thắng, mang niềm vui về cho người hâm mộ. Trận lượt về trên sân Mỹ Đình là một lợi thế”.

Trước trận lượt về, HLV A. Riedl phát biểu: “Đội Việt Nam đang ở vào tình thế khó khăn vì để thua trận lượt đi. Họ bị áp lực từ giới truyền thông và người hâm mộ. Chúng tôi sẽ ra sân với mục tiêu ghi bàn trận này, nhưng đồng thời các cầu thủ phải hiểu rằng, phải phòng ngự thật tốt”.

Rõ ràng, áp lực đối với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng là rất lớn, các cầu thủ Việt Nam không được mắc sai lầm trong phòng ngự và những Công Vinh, Văn Quyết hay Công Phượng phải ghi được bàn thắng thì mới có thể lật ngược tình thế, ghi tên mình vào trận chung kết.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/item/31485402-nguyen-huu-thang-co-thang-duoc-thay-cu-a-riedl.html