Nguyên hiệu trưởng chết trong nhà ở Đồng Nai: Xác định nguyên nhân

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết được 3-4 ngày, do bị cao huyết áp.

Ngày 27/11, trả lời VTC News, bà Lê Thị Thu Tâm, Chủ tịch UBND phường Bửu Long cho biết, Cơ quan Công an TP Biên Hòa vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Văn Hưng (62 tuổi, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Trấn Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

 Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

“Ông Hưng được người thân phát hiện chết trong nhà. Qua khám nghiệm, công an xác định, nguyên nhân do nạn nhân bị cao huyết áp và đã chết cách đây 3-4 ngày”, bà Tâm thông tin.

Theo Chủ tịch UBND phường Bửu Long, thời điểm ông Tâm chết, ông này ở một mình. Vợ và các con đang đi nước ngoài.

Trước đó, trưa cùng ngày, người thân đến nhà ông Hưng nhưng gọi không thấy ông này ra mở cửa.

Linh tính có chuyện chẳng lành, người thân, người dân đã cạy cửa vào kiểm tra thì phát hiện ông này đã chết, thi thể đang phân hủy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Hưng.

Theo những người dân sống gần nhà ông Hưng, ông này sống một mình sau khi về hưu từ năm 2017.

>>> Đọc thêm: Xót thương hoàn cảnh cô giáo mầm non chết vì bị ô tô của hiệu trưởng tiểu học tông trúng

Quang Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguyen-hieu-truong-chet-trong-nha-o-dong-nai-xac-dinh-nguyen-nhan-d441896.html