Nguyên CSGT dùng giấy tờ giả lừa đảo 2,5 tỷ đồng

Thông tin từ Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa quyết định khởi tố vụ án và ra thông báo truy tìm Nguyễn Duy Khánh (SN 1984, ngụ huyện Củ Chi, nguyên là cán bộ phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh) vì có hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt số tiền 2,5 tỷ đồng của một người dân.

Đối tượng Nguyễn Duy Khánh hiện đang lẩn trốn vì hành vi lừa đảo.

Đối tượng Nguyễn Duy Khánh hiện đang lẩn trốn vì hành vi lừa đảo.

Trong đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, anh Cao Huỳnh Phú (SN 1979, ngụ quận 7) cho biết, năm 2017, anh được Khánh giới thiệu lô đất rộng hàng trăm mét vuông với giá 8,5 tỷ đồng. Khánh dùng “mác” làm cán bộ của mình gây dựng lòng tin để sau đó anh Phú đồng ý mua và đặt cọc 2,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó, anh Phú phát hiện giấy tờ của khu đất đó bị Khánh làm giả. Anh Phú đã liên hệ với Khánh để lấy lại số tiền cọc nhưng Khánh không xuất hiện.

Biết bị lừa đảo, anh Phú đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.

Qua điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ, Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại điều 174, điều 341 Bộ luật hình sự.

Hiện đối tượng Khánh đã đi khỏi nơi cư trú. Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã ra thông báo đến công an 24 quận, huyện để kịp thời báo cáo, phát hiện về đối tượng này.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40119302-nguyen-csgt-dung-giay-to-gia-lua-dao-2-5-ty-dong.html