Nguyễn Công Phượng: 'Hung thần' của người Mã

Pha lập công mở tỉ số trong chiến thắng 2 - 0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia tại lượt trận thứ 3 vòng bảng AFF Cup 2018 chính là bàn thắng thứ 5 của Nguyễn Công Phượng vào lưới các đại diện của bóng đá Malaysia.

U23 Malaysia - U23 Việt Nam (1 - 2)

Bàn thắng đầu tiên của “Messi Việt Nam” vào lưới Malaysia diễn ra vào ngày 27/3/2015. Trong trận đấu với đội chủ nhà U23 Malaysia tại vòng loại U23 châu Á 2016, Nguyễn Công Phượng là cầu thủ ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2 - 1 cho U23 Việt Nam.

Nguyễn Công Phượng ăn mừng bàn thắng đầu tiên vào lưới U23 Malaysia. Ảnh: Internet.

Trước khi có bàn thắng cho riêng mình, tiền đạo người xứ Nghệ cũng đã có pha kiến tạo đẹp mắt giúp đồng đội Võ Huy Toàn quân bình tỉ số 1 - 1. Nhờ trận thắng trước đối thủ trực tiếp U23 Malaysia, thầy trò HLV Miura đã giành vị trí thứ 2 của bảng đấu (xếp sau U23 Nhật Bản) và qua đó đoạt tấm vé tới VCK.

U23 Việt Nam - U23 Malaysia (5 - 1)

Chỉ sau bàn thắng đầu tiên hơn 2 tháng, tiền đạo sinh năm 1995 lại tiếp tục sút tung lưới U23 Malaysia. Trong chiến thắng 5 - 1 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia tại lượt trận thứ 2 vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 28, diễn ra vào ngày 2/6/2015, Nguyễn Công Phượng chính là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất.

Nguyễn Công Phượng ăn mừng bàn thắng với các đồng đội. Ảnh: Internet

Ngoài 2 tình huống mang về 2 quả penalty cho U23 Việt Nam (Võ Huy Toàn và Mạc Hồng Quân thực hiện thành công), tiền đạo thuộc biên chế CLB HAGL còn có cú đúp bàn thắng. 1 trong 2 pha lập công của “Messi Việt Nam” đến từ pha đá phạt trực tiếp theo kiểu “lá vàng rơi”.

U23 Việt Nam - U23 Malaysia (3 - 0)

Duyên ghi bàn vào lưới U23 Malaysia lại tiếp tục được Nguyễn Công Phượng thể hiện trong trận giao hữu giữa U23 Việt Nam - U23 Malaysia được tổ chức trên sân Thống Nhất ngày 7/2/2017. Ở trận đấu đó, Nguyễn Công Phượng ghi được 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo.

Nguyễn Công Phượng (số 10) chia vui cùng các đồng đội sau khi ghi bàn vào lưới U23 Malaysia. Ảnh: Internet

Sau khi giúp Nguyễn Văn Toàn nâng tỉ số lên 2 - 0, “Messi Việt Nam” đã tự mình ghi tên lên bảng điện tử. Pha khuấy đảo trước hàng thủ đội bạn và cuối cùng là cú cứa lòng quen thuộc đưa bóng đi vào góc cao khung thành U23 Malaysia, ấn định tỉ số 3 - 0 cho đội quân do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt.

ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia (2 - 0)

Mặc dù đã sút tung lưới U23 Malaysia đến 4 lần, nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì Nguyễn Công Phượng lại chưa có bàn thắng nào vào lưới người Mã. Và mọi thứ đã thay đổi ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tại lượt trận thứ 3 vòng bảng AFF Cup 2018, diễn ra hôm 16/11 vừa qua.

Đây mới là lần đầu tiên Nguyễn Công Phượng chọc thủng lưới ĐT Malaysia. Ảnh: Internet

Phút thứ 14 của trận đấu, từ dứt điểm lỗi của Nguyễn Anh Đức, bóng tìm đến vị trí của Nguyễn Công Phượng. Trong tư thế vô cùng thuận lợi, tiền đạo 23 tuổi đã hạ gục thủ thành Khairul Chemat để mang về bàn mở tỉ số cho ĐT Việt Nam. Nhờ pha lập công của Nguyễn Công Phượng, cục diện của trận đấu đã đi theo chiều hướng có lợi hơn với thầy trò HLV Park Hang Seo. Bàn thắng ấn định tỉ số 2 - 0 của Nguyễn Anh Đức như là điều tất yếu.

Với 5 bàn thắng, 2 pha kiến tạo cùng 2 tình huống mang về 2 quả penalty cho đội nhà, không ngoa khi nói rằng, Nguyễn Công Phượng chính là “hung thần” của bóng đá Malaysia./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nguyen-cong-phuong-hung-than-cua-nguoi-ma-223261.html