Nguyên chủ tịch xã lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền bảo vệ rừng

Lê Văn Ngữ đã chỉ đạo một số đối tượng khác lập hồ sơ khống để chiếm đoạt của Nhà nước trên 300 triệu đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng: Lê Văn Ngữ, sinh năm 1963 (nguyên là Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa); Lê Đăng Duẩn, sinh năm 1978 (Nguyên là phó chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh) và Nguyễn Thị Thái, sinh năm 1980 (nguyên là cán bộ khuyến nông thuộc UBND xã Đông Lĩnh) để điều tra, làm rõ hành vi lập hồ sơ khống để chiếm đoạt trên 300 triệu đồng tiền quản lý, bảo vệ rừng của Nhà nước...

Hình minh họa. (Nguồn ảnh: báo Tài nguyên và môi trường)

Trước đó, trong quá trình thực hiện, quản lý bảo vệ rừng Lê Văn Ngữ, nguyên là Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh đã làm tờ trình nêu những khó khăn trong công tác tuần tra, bảo vệ rừng trên địa bàn xã Đông Lĩnh để UBND Thành phố thanh Hóa đồng ý cho xã ký hợp đồng với người lao động, kinh phí lấy từ nguồn kinh phí của bảo vệ lâm nghiệp.

Tuy nhiên, khi làm hồ sơ thanh quyết toán với UBND Thành phố Thanh Hóa, Lê Văn Ngữ đã chỉ đạo Lê Đăng Duẩn, Nguyễn Thị Thái lập hồ sơ khống để nâng mức chi phí chi trả cho người lao động để thực hiện công việc quản lý, tuần tra bảo vệ rừng và chiếm đoạt của Nhà nước trên 300 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nguyen-chu-tich-xa-lap-ho-so-khong-chiem-doat-tien-bao-ve-rung-d85372.html