Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định xây nhà không phép

Những ngày qua, dư luận ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xôn xao về căn nhà được xây dựng không phép trên núi Xuân Vân, vùng đệm khu danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Căn nhà này là của ông Phan Phi Hổ, Nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định mới nghỉ hưu cuối năm ngoái. Căn nhà nằm trên lưng chừng núi Xuân Vân, sát cạnh Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.

Căn nhà nằm vị trí rất đẹp, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển. Khuôn viên ngôi nhà rộng hàng trăm mét vuông. Trong khuôn viên đất được chia thành nhiều khu vực để trồng hoa cảnh, bàn trà, non bộ, đường bậc thang bằng đá lên dốc…

Lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn cho biết, mới đây, địa phương cùng với các ngành chức năng đã đi kiểm tra thực tế và lập biên bản vụ việc. Qua kiểm tra cho thấy, công trình và căn nhà của ông Hổ xây dựng khi chưa có giấy phép. Ngoài ra, diện tích đất này chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 Căn nhà cấp 4 được xây dựng kiên cố.

Căn nhà cấp 4 được xây dựng kiên cố.

Theo biên bản kiểm tra ngày 18/11/2020, căn nhà cấp 4 của ông Phan Phi Hổ bao gồm: 1 phòng thờ cúng, 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp kết hợp nhà vệ sinh. Qua trình bày của ông Phan Phi Hổ thì ngôi nhà được xây dựng năm 1992. Đến năm 2015, ông sửa chữa lại nhà này như hiện trạng bây giờ. Riêng phần kè đá xung quanh nhà được xây dựng từ trước năm 1992, nhằm mục đích chống xói lở đất. Tổng diện tích khu đất là 700m2 (trong đó có ngôi nhà cấp 4 là 40m2).

Ông Vũ Huy Hảo, Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đề nghị chủ nhà giữ nguyên hiện trạng: “Yêu cầu thứ nhất là không được xây dựng bất cứ công trình nào trên đó. Có trách nhiệm phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đấy. Hiện nay, anh em chưa xác lập biên bản vi phạm hành chính, chưa có giấy phép mà cứ xây là sai rồi. Hiện nay mới làm biên bản làm việc và yêu cầu ông làm các thủ tục để xin phép”.

Căn nhà và bờ tường kè kiên cố bằng đá.

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng Bình Định, đơn vị quản lý di tích danh thắng Ghềnh Ráng cho biết, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định đã báo cáo vụ việc với Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Danh thắng Ghềnh Ráng là 1 trong 2 thắng cảnh ở tỉnh Bình Định được Bộ Văn hóa và Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng ngày 15/11/1991.

Khi lập hồ sơ xếp hạng di tích, việc đo đạc để lập biên bản, bản đồ khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích chỉ căn cứ vào bình độ của núi Xuân Vân mà không có tọa độ cụ thể. Năm 2014, UBND tỉnh Bình Định cho phép đầu tư Dự án khu du lịch Ghềnh Ráng (giai đoạn 2), nay là dự án Khu du lịch núi Xuân Vân nên Ban Quản lý di tích tỉnh Bình Định chưa tổ chức cắm mốc giới khu vực bảo vệ danh thắng Ghềnh Ráng.

Dốc lên bằng đá rất đẹp đang được gia chủ tiếp tục sửa chữa.

Ông Tĩnh cho hay, qua kiểm tra, ngôi nhà của ông Phan Phi Hổ nằm ngoài diện tích đất quy hoạch theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch núi Xuân Vân được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận ngày 19/6/2020. Đất và nhà của ông Phan Phi Hổ đã được khai hoang, sử dụng từ trước khi di tích được xếp hạng, không xâm phạm di tích.

“Thời gian tới sẽ đề xuất UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho chủ trương điều chỉnh diện tích khoanh vùng bảo vệ danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng. Đồng thời, tiến hành cắm mốc giới di tích để đảm bảo công tác quản lý. Đề nghị chủ ngôi nhà đó không được cơi nới, xây dựng thêm bất cứ 1 công trình gì trên mảnh đất đó”, ông Bùi Tĩnh nói.

Hiện trạng công trình.

Ông Phan Phi Hổ, chủ căn nhà cho biết, đây là mảnh đất do ông khai hoang cách đây hơn 40 năm. Căn nhà này ông làm từ năm 1991, là nhà tranh để ở và canh tác, sau đó làm nhà bằng tôn. Cách đây gần 5 năm, lúc chuẩn bị về hưu, ông sửa lại bằng ngói kiên cố để ở. Thực tế, diện tích toàn bộ khoảnh đất rộng khoảng 700 m2, trong đó 200m2 nằm trong vùng dự án đã được UBND tỉnh Bình Định cấp cho doanh nghiệp, 500m2 đất còn lại, bao gồm cả công trình nói trên nằm ngoài vùng dự án. Đất của ông là đất trồng cây lâu năm, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được cho phép xây dựng công trình trên đất.

Vụ việc xây dựng này đang gây xôn xao trong dư luận và được các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này khi có kết luận chính thức từ các cơ quan hữu quan./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguyen-chu-tich-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-binh-dinh-xay-nha-khong-phep-823090.vov