Nguyên Chủ tịch UBND xã 'phù phép', cấp sai 13 lô đất cho người thân

TT-HUẾ- Từ đơn thư tố cáo của người dân, Thanh tra H. Phú Lộc vừa phát hiện ông Hồ Hữu Phúc- nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, hiện là Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH H. Phú Lộc,...

Thửa đất mà ông Phúc làm khống hồ sơ để cấp thành 13 lô đất cho người thân.

TT-HUẾ- Từ đơn thư tố cáo của người dân, Thanh tra H. Phú Lộc vừa phát hiện ông Hồ Hữu Phúc- nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, hiện là Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH H. Phú Lộc, trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến đã hợp thức hóa việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt các lô đất của bà Nguyễn Thị Hoa (trú xã Lộc Bổn) được chính quyền giao khai hoang trồng mía ở thôn Tam Vị thuộc xã Lộc Tiến. Ông Phúc đã tự ý kê khai không đúng đối tượng đứng tên đối với 22 thửa đất ở thôn Tam Vị, rồi lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 13 lô đất cho người thân, bạn bè của ông Phúc. Trong số những người được hưởng lợi từ sai phạm của ông Phúc có cha mẹ ruột ông này là ông Hồ Trọng Tuyến và bà Nguyễn Thị Nguyệt, em ruột ông Phúc là ông Hồ Trọng Đoàn, vợ ông Phúc là bà Nguyễn Thị Thanh Thảo…

Liên quan đến sự việc này, ngày 11-7, ông Nguyễn Văn Mạnh- Chủ tịch UBND H. Phú Lộc cho biết, Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc. Cụ thể, ông Phúc sẽ bị xử lý nghiêm về mặt Đảng và mặt chính quyền với những sai phạm đã gây ra.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_192215_nguyen-chu-tich-ubnd-xa-phu-phep-cap-sai-13-lo-dat-cho-nguoi-than.aspx