Nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng qua đời vì tai nạn giao thông

Ông Hồ Việt - Nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 1989-1993) đã qua đời sau khi bị tai nạn giao thông vào ngày 11/3.

Ông Hồ Việt - Nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 1989-1993) đã qua đời sau khi bị tai nạn giao thông vào ngày 11/3.

Ông Hồ Việt - nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Ảnh: Dân Việt

Ông Hồ Việt - nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Ảnh: Dân Việt

Theo đó, sáng sớm 11/3, trên đường đi tập thể dục, ông Hồ Việt đã bị một chiếc taxi đâm vào làm gãy xương chậu và chấn thương sọ não.

Ông Việt sau đó đã được người nhà đưa tới Bệnh viện C (Đà Nẵng) để cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng nên ông đã tử vong sau đó.

Ông Hồ Việt là con trai của ông Hồ Nghinh - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đà (1962 - 1972), nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ông Hồ Việt cũng được biết đến với một số đóng góp để đưa Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương…

Sau khi nghỉ hưu, ông Hồ Việt làm Chủ tịch Quỹ khuyến học mang tên Hồ Nghinh tại TP Đà Nẵng và huyện Duy Trinh, Duy Xuyên (Quảng Nam).

Được biết, tang lễ của ông Việt sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ TP Đà Nẵng.

Quỳnh Chi (T/h)

Theo NĐT

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nguyen-chu-tich-ubnd-tp-da-nang-qua-doi-vi-tai-nan-giao-thong-a266216.html