Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng qua đời

Sau 9 tháng từ nhiệm, ông Phạm Vũ Hồng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Tối 8/4, UBND tỉnh Kiên Giang thông báo, ông Phạm Vũ Hồng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh đã qua đời.

Theo thông báo, sau thời gian lâm bệnh kéo dài, dù được tập thể y, bác sĩ cùng gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa nhưng vì bệnh hiểm nghèo, ông Phạm Vũ Hồng đã từ trần vào 15h46 ngày 8/4.

Ông Phạm Vũ Hồng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Ảnh: VOV

Ông Phạm Vũ Hồng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Ảnh: VOV

Ông Hồng hưởng thọ 63 tuổi. Lễ viếng ông Hồng từ 9h ngày 9/4, tại nhà riêng. Ngày 12/4, linh cữu nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được đưa đi an táng tại quê nhà ở ấp Đá Nổi B, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang.

Ông Phạm Vũ Hồng sinh năm 1961, có trình độ kỹ sư thủy nông, cao cấp lý luận chính trị. Tháng 10/2015, ông Hồng được HĐND tỉnh Kiên Giang bầu làm chủ tịch tỉnh này, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 7/2020, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX họp bất thường, các đại biểu thống nhất cho ông Hồng từ nhiệm để đi trị bệnh.

H.Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/nguyen-chu-tich-ubnd-tinh-kien-giang-pham-vu-hong-qua-doi-726245.html