Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng qua đời

Sau 9 tháng từ nhiệm để đi trị bệnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Tối 8/4, ông Mai Văn Huỳnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, xác nhận nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng qua đời tại nhà riêng (phường An Hòa, TP Rạch Giá) vào chiều cùng ngày.

Lễ viếng ông Hồng từ 9h ngày 9/4, tại nhà riêng. Ngày 12/4, linh cữu nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được đưa đi an táng tại quê của ông Hồng ở ấp Đá Nổi B, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang.

 Ông Phạm Vũ Hồng tại kỳ họp HĐND tỉnh Kiên Giang tháng 7/2020. Ảnh: Nhật Tân.

Ông Phạm Vũ Hồng tại kỳ họp HĐND tỉnh Kiên Giang tháng 7/2020. Ảnh: Nhật Tân.

Ông Phạm Vũ Hồng sinh năm 1961, từng là Bí thư Thành ủy TP Rạch Giá, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Cuối tháng 10/2015, ông Hồng được HĐND tỉnh Kiên Giang bầu làm chủ tịch tỉnh này, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 7/2020, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX họp bất thường, 100% đại biểu HĐND tỉnh thống nhất cho ông Hồng từ nhiệm để đi trị bệnh.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguyen-chu-tich-ubnd-tinh-kien-giang-pham-vu-hong-qua-doi-post1202359.html