Nguyên Chủ tịch TPHCM Lê Hoàng Quân bị 'xướng tên' trách nhiệm

Chiều ngày 8/1, Ủy ban Kiểm tra T.Ư trong Thông cáo Báo chí Kỳ họp 42, công bố kết luận một số nội dung, trong đó có nội dung liên quan ông Lê Hoàng Quân- nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM.

Chiều nay 8/1, Ủy ban Kiểm tra T.Ư cho rằng sai phạm trong thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm có trách nhiệm ông Lê Hoàng Quân.

Chiều nay 8/1, Ủy ban Kiểm tra T.Ư cho rằng sai phạm trong thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm có trách nhiệm ông Lê Hoàng Quân.

Ông Lê Hoàng Quân, theo Ủy ban Kiểm tra T.Ư liên quan tới quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cụ thể, trong triển khai dự án Thủ Thiêm, Ủy ban Kiểm tra T.U cho rằng, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân Thành phố, gây bức xúc trong xã hội.

Về cá nhân ông Lê Hoàng Quân, Ủy ban Kiểm tra T.Ư cho rằng: “Đồng chí Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ UBND Thành phố…”.

Trong vụ ‘Thủ thiêm’, Ủy ban Kiểm tra T.Ư cho rằng: “Vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, của Ban cân sự Đảng UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016 và các đồng chí nêu trên (trong đó có ông Lê Hoàng Quân như trích dẫn – Pv) đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền Thành phố, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Như vậy, đây là lần thứ 3 ông Lê Hoàng Quân bị đề nghị xem xét trách nhiệm. Tuần trước, trong Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại khu 'đất vàng' 8-12 Lê Duẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an đã nêu: “Trong vụ án này, Ban chỉ đạo 09 TPHCM do ông Lê Hoàng Quân làm Trưởng ban, có chức năng rà soát các mặt bằng đủ điều kiện xây dựng khách sạn cao cấp. Ban chỉ đạo 09 TPHCM đã có công văn số 100/STC-BCĐ ngày 1/10/2007, báo cáo đề xuất UBND TPHCM giao Cty quản lý kinh doanh nhà TPHCM thanh lý hợp đồng, di dời các đơn vị đang thuê, lập thủ tục bán đấu giá nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 8 12 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM.

Tại Ban chỉ đạo 09 TPHCM, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM là Trưởng ban. Ông Quân căn cứ phân công công tác tại UBND TPHCM mà bản thân ông Quân không được ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM) báo cáo trực tiếp. Điều này đã dẫn tới việc ông Quân không kịp thời phát hiện những sai phạm trong quá trình cho thuê đất, giao đất 8-12 Lê Duẩn.

Cơ quan điều tra cũng nhận thấy cần kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có hình thức xử lý kỷ luật hành chính ông Lê Hoàng Quân vì đã thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới những sai phạm tại khu đất 8-12 Lê Duẩn.

Sai phạm trong vụ 8-12 Lê Duẩn khiến Nhà nước bị thất thu ngân sách gần 248 tỷ đồng. Tại thời điểm Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án (tháng 12/2018) thì hậu quả , thiệt hại và thất thoát, lãng phí do hành vi phạm tội của các bị can gây ra là trên 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, trong vụ ‘đất vàng’ 15 Thi Sách, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho rằng, trong vụ án này, thực hiện theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg, Ban chỉ đạo 09 TPHCM (do ông Lê Hoàng Quân làm Trưởng ban), đã tham mưu, trình UBND TPHCM ban hành công văn số 5309/UBND-TM ngày 27/10/2011 về phê duyệt phương án xử lý nhà đất của Cty QLKDN TPHCM đợt 3, trong đó nhà đất số 15 Thi Sách được sắp xếp giao cho Cty QLKDN TPHCM tiếp tục quản lý cho thuê theo quy hoạch. Cty QLKDN TPHCM là đơn vị tiếp tục thuê để làm văn phòng, xưởng phim.

Ông Lê Hoàng Quân và các thành viên Ban 09 TPHCM có nhận được các văn bản: Công văn 927 ngày 16/12/2014, công văn 198/UBND-ĐTMT do ông Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) ký, nội dung chấp thuận cho Cty CP XD Bắc Nam 79 được ký hợp đồng thuê đất, được khấu trừ tiền thuê đất phải nộp theo quy định.

Việc nhận được các văn bản trên, theo Cơ quan điều tra không phải là báo cáo hay văn bản trao đổi thủ tục hành chính, do đó Cơ quan CSĐT nhận thấy chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự cựu Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân và các thành viên Ban 09.

Tuy nhiên Cơ quan điều tra cũng cho rằng, cần kiến nghị UBND TPHCM có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với ông Quân.

‘Phi vụ’ khu ‘đất vàng’ 15 Thi Sách khiến cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín lãnh án sơ thẩm 7 năm tù, 4 cán bộ khác cũng bị án phạt. Nhà nước thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguyen-chu-tich-tphcm-le-hoang-quan-bi-xuong-ten-trach-nhiem-1507555.tpo