Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đức

Ngày 13-12, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã thăm và làm việc tại Công ty cổ phần Đầu Tư Tân Đức - Công ty thành viên của Tập đoàn Tân Tạo, huyện Đức Hòa, Long An.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Trần Văn Lành – Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, Ban lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo, Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức.

Tại buổi làm việc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nghe đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đức đã báo cáo về những thành tích đạt được trong năm 2019. Theo đó, trong năm vừa qua, Khu công nghiệp Tân Đức đã thu hút vốn đầu từ hơn 2.400 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, hơn 14 triệu USD từ các doanh nghiệp nước ngoài. Các dự án được triển khai đúng tiến độ, tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động trong nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những thành tích Công ty đạt được trong việc triển khai thu hút vốn đầu tư trong năm 2019, triển khai hạ tầng sạch đẹp đáp ứng tốt cho các nhà đầu tư.

Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang đặc biệt quan tâm nhắc nhở Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư Tân Đức về hai mặt gồm phải chọn lọc thu hút các nhà đầu tư công nghiệp sạch, không gây ô nhiễm môi trường, cần đẩy nhanh hơn nữa việc triển khai hạ tầng để thu hút đầu tư trong khu công nghiệp cũng như Khu đô thị Ecity Tân Đức. Đồng thời, Công ty thành viên của Tập đoàn Tân Tạo cũng cần phải quan tâm đến vấn đề môi trường.

Ngay sau buổi làm việc, nguyên Chủ tịch nước đi thăm Nhà máy xử lý nước thải. Công trường thi công Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 với công suất 13.000m3/ngày đêm, đang triển khai thi công giai đoạn 1 công suất 4.500m3/ngày đêm dự kiến hoàn thành trước ngày 31/3/2020.

Trực tiếp kiểm tra nguồn nước tại kênh đo lưu lượng đầu ra và các mẫu nước, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã động viên, nhắc nhở cán bộ công nhân viên đảm bảo an toàn lao động, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra và đảm bảo nhà máy xử lý nước thải vận hành tốt đảm bảo việc nước xả thải ra môi trường phải đạt chuẩn loại A.

PV

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguyen-chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-tham-va-lam-viec-tai-cong-ty-co-phan-dau-tu-tan-duc-20191216150124781.htm