Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc tết tại Hà Tĩnh

Chúc tết Đảng bộ, Nhân dân huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ sự vui mừng trước những đổi thay của quê hương.

Sáng 2/2, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Đức Thọ, đi xem tiến độ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ trên địa bàn huyện.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tiếp và cùng đi với đoàn.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà chúc tết Đảng bộ, Nhân dân Đức Thọ. Dịp này, nguyên Chủ tịch nước trao tặng 100 suất quà cho người nghèo huyện Đức Thọ.

Chúc tết Đảng bộ, Nhân dân huyện Đức Thọ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ sự vui mừng trước những đổi thay của quê hương; đời sống vật chất, tinh thần của bà con Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Nguyên Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, Nhân dân huyện nhà phát huy truyền thống quê hương, tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Đảng bộ, Nhân dân Đức Thọ đón tết vui tươi, ấm áp và an toàn.

Tiếp đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ tại thôn Văn Khang và nhà ở tránh trú bão lũ của hộ dân Hoàng Thị Quế ở thôn Đại Châu, xã Tùng Châu (huyện Đức Thọ).

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra tiến độ xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng tại xã Tùng Châu.

Báo cáo với nguyên Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, với sự hỗ trợ nguồn lực của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Hà Tĩnh đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai xây dựng các nhà tránh bão lũ cộng đồng cũng như nhà tránh bão lũ hộ gia đình. Đến nay, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng 10 nhà tránh lũ cộng đồng và một số nhà tránh lũ cá nhân.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương sự vào cuộc triển khai kịp thời việc xây dựng các nhà tránh trú bão lũ của cấp ủy, chính quyền Hà Tĩnh.

Đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng và hoàn thiện các công trình sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng để giúp người dân Hà Tĩnh ứng phó với thiên tai, bão lũ hằng năm.

Nguyên Chủ tịch nước tặng quà cho đội thi công công trình nhà tránh lũ cộng đồng thôn Văn Khang...

... và hộ dân Hoàng Thị Quế (thôn Đại Châu, xã Tùng Châu).

Nguyên Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, giám sát và đốc thúc để các địa phương khác đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các nhà tránh lũ, đảm bảo chất lượng, giúp bà con có nơi tránh trú khi mưa lũ đến.

Nhân chuyến thăm và chúc tết Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh, chiều 2/2, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương một số địa chỉ đỏ trên địa bàn.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương, hoa tại khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước công lao và sự hy sinh của cố Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính dâng vòng hoa tươi thắm lên các anh hùng, liệt sỹ và 10 nữ TNXP đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thành kính dâng vòng hoa tại nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ TNXP toàn quốc.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dâng hương tại phần mộ 10 nữ TNXP.

Phúc Quang

Phúc Quang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/nguyen-chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-chuc-tet-dang-bo-nhan-dan-ha-tinh/206263.htm