Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn lập khống hồ sơ, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa quyết định khởi tố nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và nữ kế toán của Hội Nông dân về hành vi lập 12 chứng từ khống, rút số tiền gần 1 tỷ đồng.

Ông Vũ Trọng Bắc, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn lập khống hò sơ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ảnh: TN&MT

Ông Vũ Trọng Bắc, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn lập khống hò sơ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ảnh: TN&MT

Ngày 28/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố ông Vũ Trọng Bắc (SN 1958, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn) và bà Lê Thị Việt (SN 1967, kế toán của Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn), về tội “Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng.” Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2014 đến năm 2017, lợi dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp về hàng năm, ông Bắc đã chỉ đạo bà Việt nghiên cứu, xem xét lập 12 chứng từ khống, để rút số tiền gần 800 triệu đồng.

Để rút được tiền, các đối tượng trên đã lợi dụng việc thông qua các hội nghị, tập huấn… tiến hành kê khống nguồn tiền để đút túi. Với số tiền bất hợp pháp này, ông Bắc đã chỉ đạo chia nhau trong nội bộ, chi tiền tết và biếu xén cấp trên. Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng đã thừa nhận những sai phạm, đồng thời khắc phục hậu quả, nộp lại toàn bộ số tiền.

Theo cơ quan công an, do thành khẩn khai báo và các bị can đang mắc bệnh hiểm nghèo nên không áp dụng biện pháp tạm giam, nhưng cấm các bị can đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nguyen-chu-tich-hoi-nong-dan-tinh-lang-son-lap-khong-ho-so-chiem-doat-gan-1-ty-dong-73484-5.html