Nguyên CEO Carlsberg Vietnam tham gia HĐQT Thiên Long

Ông Tayfun Uner, nguyên CEO Carlsberg Vietnam/ thành viên HĐQT Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) vừa chính thức trở thành thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã: TLG).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Thiên Long vừa được tổ chức sáng nay tại TP.HCM đã thông qua việc bổ nhiệm ông Tayfun Uner tham gia thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ tán thành 93,99%.

Như vậy, HĐQT Thiên Long nhiệm kỳ 2017-2021 có 9 thành viên, trong đó, ông Cô Gia Thọ là Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT là ông Trần Kim Thành (hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KIDO).

Được biết, ông Tayfun Uner sinh năm 1972, tốt nghiệp MBA tại Harvard năm 2001, có kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Ông cũng từng làm việc tại Procter & Gamble, McKinsey cũng như trở thành Phó Chủ tịch chiến lược Carlsberg Group trong 4 năm trước khi trở thành thành viên HĐQT Habeco, CEO Carlsberg Vietnam (từ tháng 09/2012 đến tháng 04/2017).

Tham gia vào HĐQT Thiên Long từ tháng 05/2019, hiện ông Tayfun Uner còn tham gia vào Newell Brands từ 2018. Đây là Tập đoàn Mỹ hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, bút/văn phòng phẩm, đồ dùng nhà bếp,…

“Việc hợp tác với Newell sẽ mở ra trang sử mới cho Thiên Long khi họ là một trong những công ty hàng đầu thế giới, doanh số năm ngoái là 15 tỷ USD. Hai đơn vị kết hợp với nhau sẽ gia tăng đáng kể sự hiện diện tại mà chúng tôi có thế mạnh. Tayfun Uner cũng có rất nhiều nghiệm trong ngành bút viết và văn phòng phẩm”, ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch HĐQT Thiên Long nói về việc hợp tác với Newell cũng như khả năng sản xuất OEM/ phân phối sản phẩm của Tập đoàn này tại Việt Nam.

Tính đến 31/12/2018, cơ cấu cổ đông của Thiên Long hiện khá cô đặc khi ông Cô Gia Thọ và CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (do ông Thọ đại diện sở hữu) nắm 58,02 % vốn. Còn “anh em nhà KIDO” là ông Trần Kim Thành và ông Trần Lệ Nguyên, Thành viên HĐQT độc lập chỉ nắm 0,12%.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ông Cô Gia Thọ bày tỏ sự mong muốn tìm kiếm đối tác chiến lược tham gia vào Thiên Long. Và ngày 26/02/2019, Thiên Long công bố thông tin phát hành 5 triệu cổ phiếu với giá 85.000 đồng/cp (tổng giá trị phát hành là 425 tỷ đồng) cho NWL Cayman Holdings, tương đương 7,1% vốn và trở thành cổ đông lớn của Công ty đang nắm khoảng 60% thị phần bút viết nội địa này.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/nguyen-ceo-carlsberg-vietnam-tham-gia-hdqt-thien-long-d101171.html