Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm ca sĩ, nhường vai trò MC cho Bằng Kiều

Trong đêm nhạc mới đây ở Hà Nội, MC Kỳ Duyên khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu với vai trò ca sĩ, hát cùng Thanh Hà, Minh Tuyết và Lưu Bích.

Bằng Kiều hát bolero, song ca cùng Quang Lê Bằng Kiều và Quang Lê hòa giọng trong ca khúc "Xin gọi nhau là cố nhân" trên sân khấu Hà Nội.

Đêm tình nhân 6 vừa diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội vào đúng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Elvis Phương, Bằng Kiều, Nguyễn Hưng, Quang Lê, Như Quỳnh, Thanh Hà, Lưu Bích, Minh Tuyết và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Tiết mục mở màn khiến nhiều khán giả bất ngờ khi Kỳ Duyên xuất hiện trên sân khấu ở vai trò ca sĩ. Bốn bóng hồng của đêm nhạc thể hiện liên khúc Khi xưa ta bé - Anh thì không.

Đêm tình nhân 6 vừa diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội vào đúng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Elvis Phương, Bằng Kiều, Nguyễn Hưng, Quang Lê, Như Quỳnh, Thanh Hà, Lưu Bích, Minh Tuyết và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Tiết mục mở màn khiến nhiều khán giả bất ngờ khi Kỳ Duyên xuất hiện trên sân khấu ở vai trò ca sĩ. Bốn bóng hồng của đêm nhạc thể hiện liên khúc Khi xưa ta bé - Anh thì không.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ với khán giả thủ đô rằng dù chỉ hát 4 câu, cô đã tập luyện khá vất vả, dưới sự kèm cặp của bạn thân Thanh Hà.

Sau màn trình diễn này, ca sĩ Bằng Kiều bước lên sân khấu trong vai trò MC, thay thế Kỳ Duyên. Vốn là người nói chuyện hài hước, dí dỏm, anh liên tục khiến khán giả bật cười. Kỳ Duyên hỏi nam ca sĩ thường tặng quà gì cho bạn gái trong ngày 20/10, Bằng Kiều đáp: “Em toàn đưa tiền. Chắc vì vậy nên em toàn bị bỏ hay sao ấy”.

Sau những phút thư giãn ban đầu, khán giả được chìm đắm vào không gian âm nhạc với những bản tình ca da diết. Bằng Kiều và "người tình sân khấu" Minh Tuyết song ca Tâm hồn sỏi đá, một sáng tác của Lương Bằng Quang. Minh Tuyết tâm sự cô gặp áp lực trong việc chọn lựa ca khúc thể hiện làm sao để người nghe không cảm thấy nhàm chán.

Cặp song ca Như Quỳnh - Quang Lê tái ngộ với ca khúc Phố đêm. Quang Lê chia sẻ khi mới lên 9 -10 tuổi, anh thường phải góp tiền ăn sáng để mua đĩa Như Quỳnh nghe và cho đến bây giờ chị vẫn là thần tượng đối với anh.

Quang Lê có màn kết hợp đặt biệt với Bằng Kiều khi hòa giọng trong ca khúc bolero Xin gọi nhau là cố nhân. Đây là lần đầu tiên hai nghệ sĩ song ca trên sân khấu thủ đô, mang đến cảm xúc mới cho khán giả.

Bên cạnh những bản tình ca, những màn tung hứng ăn ý cùng đồng nghiệp trên sân khấu, Bằng Kiều đưa người nghe vào cảm xúc sâu lắng khi thể hiện 2 ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến - Chị tôi và Mẹ tôi. Nam ca sĩ chia sẻ mỗi lần hát về mẹ anh đều xúc động. Anh hiểu rõ sự vất vả, cảm nhận được những thiệt thòi mà mẹ mình phải gồng gánh trong cuộc sống.

Thanh Hà khoe giọng hát nồng nàn qua loạt ca khúc về tình yêu, trong đó có Bài không tên cuối cùng (Vũ Thành An), Dù đã biết (Nguyễn Minh Cường). Dưới bàn tay hòa âm phối khí của nhạc sĩ Hoài Sa, các tiết mục trong chương trình - từ nhạc trữ tình đến bolero hay nhạc trẻ - đều được làm mới nhưng vẫn thân quen, gần gũi.

Ly Nguyễn
Ảnh: BTC

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguyen-cao-ky-duyen-lam-ca-si-nhuong-vai-tro-mc-cho-bang-kieu-post1004049.html